Đình Bắc buồn và tiếc nuối vì đội tuyển Việt Nam sớm chia tay Asian Cup 2023

25/01/2024 16:39 GMT+7

Việc được 'thử lửa' tại một sân chơi lớn như Asian Cup 2023 sẽ là trải nghiệm quý giá, giúp các cầu thủ trẻ của đội tuyển Việt Nam như Đình Bắc có thêm sự tích lũy và trưởng thành nhanh hơn.

Sau thất bại đáng tiếc trước Iraq tại Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam bắt đầu rời Qatar để trở về nước. Theo đó, đội tuyển Việt Nam sẽ chia thành 3 nhóm để về nước trong ngày 25.1 và 26.1. Cho đến lúc này, 13 thành viên của đội tuyển đã có mặt ở Hà Nội. Trong số những cầu thủ về nước sớm nhất có sự xuất hiện của tiền đạo trẻ Đình Bắc. Sau khi hạ cánh tại sân bay Nội Bài, chân sút đang khoác áo CLB Quảng Nam chia sẻ: “Tôi và toàn đội rất buồn vì không đạt mục tiêu đề ra trước giải. Bản thân tôi cảm thấy tiếc nuối”.

Xem 2 bàn thắng của Đình Bắc và Tuấn Hải vào lưới đội tuyển Nhật Bản, khán đài vỡ òa cảm xúc

Tại giải đấu lớn nhất châu Á, HLV Troussier đã mạnh dạn trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ. Đội tuyển Việt Nam dù không thể đi tiếp ở Asian Cup 2023, nhưng vị HLV người Pháp cũng thu được kết quả là sự trải nghiệm từ các nhân tố triển vọng.

Đình Bắc buồn và tiếc nuối vì đội tuyển Việt Nam sớm chia tay Asian Cup 2023- Ảnh 1.

Đình Bắc là gương mặt chơi nổi bật của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023

NGỌC LINH

Trong đó, Đình Bắc là cầu thủ trẻ tiếp tục có bước tiến lớn. Anh là một trong những cầu thủ nổi bật nhất trong thành phần đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023. Tiền đạo sinh năm 2004 chơi tự tin, xông xáo trên hàng tấn công. Chân sút này còn đóng góp 1 bàn thắng, với pha lập công đẹp mắt vào lưới đội tuyển Nhật Bản. “Trong lần đầu tiên được tham dự Asian Cup, tôi đã rút ra nhiều kinh nghiệm, nhiều bài học để tích lũy cho hành trình sắp tới”, Đình Bắc cho hay.

Highlight Iraq 3 - 2 Việt Nam: Trận đấu quả cảm chia tay Asian Cup 2023 | Asian Cup 2023

Bên cạnh Đình Bắc, nhiều sao mai khác được trọng dụng ở đội tuyển Việt Nam như Nguyễn Thái Sơn, Võ Minh Trọng, Khuất Văn Khang… chắc chắn cũng đã có được những “bài học lớn” và sẽ trưởng thành hơn trong thời gian tới. Những cái tên kể trên cũng chính là lực lượng trụ cột của đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ chinh chiến ở đấu trường quan trọng VCK U.23 châu Á 2024. Đây cũng cái đích mà HLV Troussier muốn hướng tới khi bất chấp nhiều luồng ý kiến để sử dụng các cầu thủ trẻ.

Đình Bắc buồn và tiếc nuối vì đội tuyển Việt Nam sớm chia tay Asian Cup 2023- Ảnh 2.

Võ Minh Trọng (3) sẽ trưởng thành hơn sau Asian Cup 2023

NGỌC LINH

Đình Bắc nói: “Tháng 4 tới, chúng tôi sẽ dự VCK U.23 châu Á 2024. Đây sẽ là là dịp để chúng tôi chơi tốt hơn, giành được thành tích tốt ở giải này. Còn về HLV Troussier, thầy đã động viên, dặn dò mọi người cố gắng hơn để tháng 3 tới sẽ trở lại với 2 trận gặp Indonesia ở vòng loại World Cup 2026”.

Xem Trực tiếp & Trọn vẹn Asian Cup 2023 trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.