Djokovic tiếp tục gây tranh cãi khi chỉ trích người hâm mộ Pháp mở rộng

Minh Tân
Minh Tân
03/06/2023 05:24 GMT+7

Tay vợt Novak Djokovic đã chỉ trích những người hâm mộ Pháp mở rộng là 'thiếu tôn trọng' sau khi anh đánh bại Alejandro Davidovich Fokina với tỷ số 3-0 trong trận đấu tại vòng 3 giải Pháp mở rộng 2023 diễn ra vào đêm qua và rạng sáng nay (3.6, giờ Việt Nam).

Sau khi tạo ra cuộc tranh cãi bằng việc viết trên ống kính máy quay truyền hình với dòng chữ"Kosovo là trái tim của Serbia. Hãy chấm dứt bạo lực" chưa được "lắng" xuống, cựu số 1 thế giới Djokovic tiếp tục gây thêm rắc rối cho mình bằng việc chỉ trích những khán giả tại Pháp mở rộng trong trận đấu ở vòng 3 gặp Fokina (Tây Ban Nha, hạng 4 thế giới).

Djokovic tiếp tục gây tranh cãi khi chỉ trích người hâm mộ Pháp mở rộng  - Ảnh 1.

Djokovic không nhận được sự ủng hộ của các khán giả tại Pháp

REUTERS

Trong một buổi chiều thi đấu rất căng thẳng, Djokovic đã khiến người hâm mộ nổi giận khi anh phải xin nghỉ y tế để điều trị vết thương ở đùi trái ở cuối ván thứ hai trên sân Court Philippe Chatrier. Khi trận đấu trở lại, Djokovic đã đáp trả khán giả bằng một tràng pháo tay và giơ ngón tay đầy mỉa mai. Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, tay vợt người Serbia tiếp tục phải nhận những tiếng la ó từ các khán giả trên sân.

Djokovic tiếp tục gây tranh cãi khi chỉ trích người hâm mộ Pháp mở rộng  - Ảnh 2.

Cựu số 1 thế giới Djokovic cho rằng bị 'thiếu tôn trọng'

REUTERS

Dù vậy, ứng cử viên hàng đầu của giải Djokovic vẫn vượt qua Fokina với tỷ số 3-0 (7/6, 7/6, 6/2) và sẽ gặp Juan Pablo Varillas (Peru, hạng 94 thế giới) ở vòng 4. Phát biểu sau trận đấu, tay vợt 36 tuổi người Serbia đã nói: "Đó là điều mà tôi thấy thiếu tôn trọng và thành thật mà nói, tôi không hiểu điều đó. Nhưng đó là quyền của họ. Họ đã trả tiền mua vé. Họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn".

Djokovic tiếp tục gây tranh cãi khi chỉ trích người hâm mộ Pháp mở rộng  - Ảnh 3.

Alcaraz vẫn đang thi đấu với phong độ rất cao

REUTERS

Cũng tại vòng 3, tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) đã chứng tỏ được sức mạnh của mình khi đánh bại hạt giống số 26 người Canada Denis Shapovalov với tỷ số 3-0 (6/1, 6/4, 6/2) trên sân Court Philippe Chatrier. Đối thủ tiếp theo của Alcaraz sẽ là hạt giống số 17 người Ý Lorenzo Musetti. Tuy nhiên, hạt giống số 7 Andrey Rublev (Nga) bất ngờ để thua Lorenzo Sonego (Ý, hạng 48 thế giới) với tỷ số 2-3.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.