Djokovic và Nadal dễ dàng vào tứ kết Qatar Open

07/01/2016 11:18 GMT+7

Cả hai tay vợt hạt giống hàng đầu của giải quần vợt Qatar Open là Novak Djokovic lẫn Rafael Nadal đều dễ dàng bước vào vòng tứ kết sau chiến thắng trong ngày thi đấu hôm qua và rạng sáng nay (7.1, giờ VN).

Cả hai tay vợt hạt giống hàng đầu của giải quần vợt Qatar Open là Novak Djokovic lẫn Rafael Nadal đều dễ dàng bước vào vòng tứ kết sau chiến thắng trong ngày thi đấu hôm qua và rạng sáng nay (7.1, giờ VN).

Djokovic tiếp tục duy trì phong độ ổn định - Ảnh: AFP
Đối thủ tại vòng 2 của Djokovic chính là tay vợt kỳ cựu Fernando Verdasco (Tây Ban Nha, hạng 49 thế giới). Và tay vợt số 1 thế giới chỉ mất có 1 giờ 9 phút trong trận đấu hoàn toàn lấn áp đối thủ để có được chiến thắng sau 2 ván đều với điểm số 6/2. Ở tứ kết, Djokovic sẽ gặp Leonardo Mayer (Argentina, 8). 

Trong trận đấu này, sau khi bỏ lỡ hai cơ hội bẻ bàn giao bóng của Verdasco ở ngay từ đầu trận đấu. Tuy nhiên, ở bàn đấu thứ tư, Djokovic đã không bỏ lỡ cơ hội để vượt lên dẫn trước 3/1 rồi 4/1. Tại bàn đấu thứ tám, một lần nữa tay vợt người Serbia đã có thêm bàn bẻ giao bóng để kết thúc ván đấu này với điểm số 6/2. 

Ở ván đấu tiếp theo, Verdasco chỉ có thể cầm cự với Djokovic trong 4 bàn đấu đầu tiên. Bởi sau đó, với đẳng và phong độ vượt trội của Djokovic đã giúp anh có được 4 bàn thắng liên tiếp để kết thúc trận đấu này cũng bằng tỷ số 6/2.

Phát biểu sau trận đấu trên AFP, Djokovic nói: “Tôi rất hài lòng với cách tôi khởi đầu mùa này sau 2 trận thắng. Đương nhiên có những điều mà tôi nghĩ rằng tôi vẫn có thể làm tốt hơn, nhưng một lần nữa tôi phải hài lòng với cách tôi đã chơi hai trận đấu đầu tiên”. 
Nadal giành chiến thắng không mấy khó khăn - Ảnh: AFP

Trong khi đó, hạt giống số 2 Nadal cũng không quá khó khăn để hạ gục Robin Haase (hà Lan, hạng 66 thế giới) bằng một chiến thắng 2-0 (6/3, 6/2). Đối thủ tiếp theo của Nadal ở tứ kết sẽ là Andrey Kuznetsov (Nga, hạng 79 thế giới), người đã có chiến thắng 2-0 (7/6 , 6/1) trước Ricardas Berankis (Lithuania, hạng 85 thế giới). 

Cùng có chiến thắng để vào tứ kết còn có hạt giống số 3 Tomas Berdych (CH Czech), Jeremy Chardy (Pháp, 7), Kyle Edmund (Anh, hạng 102 thế giới), Ilya Marchenko (Ukraina, hạng 94 thế giới)…
Nishikori cũng giành quyền đi tiếp ở giải Brisbane - Ảnh: AFP

Còn tại giải Brisbane, các tay vợt hạt giống hàng đầu như Kei Nishikori (Nhật Bản, 2) và Marin Cilic (Croatia, 3), Benard Tomic (Úc, 7) và David Thiem (Áo, 8) đều có được chiến thắng để đi tiếp. Tuy nhiên, tại nội dung nữ, bất ngờ tiếp tục xảy ra khi hạt giống số 7 Belinda Bencic (Thụy Sỹ) đã để thua tay vợt đến từ vòng loại Samantha Crawford (Mỹ, hạng 142 thế giới) sau 2 ván đều với tỷ số 5/7.

Tay vợt hạt giống số 2 Garbine Muguruza (Tây Ban Nha) cũng đã bỏ cuộc do chấn thương trong trận đấu gặp Varvara Lepchenko (Mỹ, hạng 47 thế giới) khi điểm số đang là 6/7 và 0/1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.