Đoàn thể thao Việt Nam tránh vết xe đổ bê bối doping

15/04/2023 10:27 GMT+7

Chỉ trong vòng 1 năm, thể thao Việt Nam liên tiếp dính đến các vụ bê bối doping trong khuôn khổ sự kiện quốc tế lớn như SEA Games 31 và cả sự kiện quốc nội là Đại hội thể thao toàn quốc 2022.


Để tránh vết xe đổ có thể xảy ra, đoàn thể thao Việt Nam sẽ siết chặt công tác phòng chống doping trong suốt quá trình chuẩn bị và thi đấu tại SEA Games 32.

Campuchia bố trí 50 tổ kiểm tra doping tại SEA Games 32

Theo thông tin mới vừa được cung cấp bởi BTC Campuchia, SEA Games 32 sẽ trở thành đại hội thể thao khu vực thực hiện nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay về các vấn đề liên quan doping. Hội đồng thể thao Đông Nam Á sẽ kiểm soát toàn bộ chương trình phòng chống doping của đại hội, theo các quy tắc của Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA).

Dự kiến, BTC sẽ lấy khoảng 1.500 - 2.000 mẫu thử doping trong phạm vi tất cả đoàn tham dự (SEA Games 32, Việt Nam lấy 1.000 mẫu thử, phát hiện 10 trường hợp dính doping, trong đó Việt Nam có 5 VĐV điền kinh, Thái Lan có 2 VĐV, Myanmar 2 VĐV và Indonesia 1 VĐV). 

Đoàn thể thao Việt Nam tránh vết xe đổ bê bối doping - Ảnh 1.

Tại SEA Games 31, BTC Việt Nam cũng đặt nhiều điểm lấy mẫu thử doping cho VĐV

HOÀNG QUÂN

BTC dự kiến thành lập khoảng 50 tổ kiểm tra doping, đặt phòng kiểm tra doping ở tất cả địa điểm thi đấu. Không chỉ các VĐV giành HCV, HCB, HCĐ mới phải kiểm tra doping mà BTC sẽ chọn ngẫu nhiên và bất kỳ VĐV nào của các đoàn, các đội tuyển cũng sẽ có khả năng được lấy mẫu thử doping. 

Không được phép từ chối

Mẫu A và mẫu B sẽ được BTC Campuchia gửi đến phân tích tại phòng thí nghiệm được WADA công nhận. BTC yêu cầu đoàn Việt Nam và các đoàn khác tuân thủ nghiêm túc kế hoạch kiểm tra doping, không được từ chối lấy mẫu thử trong bất kỳ hoàn cảnh nào. 

BTC còn nhấn mạnh, việc lấy mẫu thử doping có thể được thực hiện bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Danh sách chất cấm mới nhất năm 2023 do WADA ban hành cũng đã được gửi đến đoàn Việt Nam.

Đoàn thể thao Việt Nam tránh vết xe đổ bê bối doping - Ảnh 1.

Thể thao Việt Nam rất cần những lớp tập huấn về phòng chống doping

Trọng Hải

Tuyệt đối tránh ăn đồ lạ, dùng thuốc lạ

Một tuyển thủ Việt Nam cho biết: "Từ sự cố một số đồng nghiệp bị nghi ngờ dính doping, chúng tôi càng ý thức sâu sắc về việc phải chú trọng hơn đến sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng. Không tự ý mua thực phẩm chức năng bừa bãi trên mạng, không mua qua người quen giới thiệu khi chưa được bác sĩ đội thẩm định và đồng ý. Trong suốt quá trình tập luyện vừa qua, chúng tôi luôn tự dặn mình và bảo ban nhau là tuyệt đối tránh ăn đồ lạ, thuốc lạ. Nói không với những dạng thực phẩm có chức năng giảm cân, tăng cơ. Đến loại thuốc như thuốc lợi tiểu cũng không được uống vì trong đó có thành phần chất cấm, dù nếu dùng thuốc này, trọng lượng cơ thể có thể giảm đi, lợi thế hơn lúc thi đấu. Nguồn thực phẩm, bữa ăn hằng ngày ở trung tâm huấn luyện thể thao cũng được kiểm tra rất kỹ. Chưa bao giờ mà chúng tôi lại đề cao tính tự giác như hiện tại".

Đoàn thể thao Việt Nam tránh vết xe đổ bê bối doping - Ảnh 3.

Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) đã cập nhật nhiều chất cấm mới trong danh sách doping năm 2023

Một lãnh đạo đoàn Việt Nam chia sẻ: "Trung tâm doping và y học thể thao Việt Nam đẩy mạnh các đợt tuyên truyền về doping, nhằm hạn chế tới mức tối đa việc VĐV vi phạm việc sử dụng các chất doping nằm trong danh mục cấm. Các VĐV cần nâng cao ý thức sử dụng thuốc và thực phẩm chức năng. Chỉ được phép sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng khi có ý kiến của bác sĩ, BHL. Mọi trường hợp chấn thương, nếu phải sử dụng thuốc cần được xem xét làm hồ sơ miễn trừ, đảm bảo an toàn khi sử dụng các biện pháp điều trị. Việc sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng chỉ cần một sơ suất nhỏ sẽ để lại hậu quả khôn lường. Bên cạnh ý thức của các VĐV, HLV cũng cần thực hiện đầy đủ yêu cầu, quy định về việc phòng chống doping".

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TDTT LÀM TÂN TRƯỞNG ĐOÀN THỂ THAO Việt Nam

Ông Đặng Hà Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, sẽ giữ cương vị trưởng đoàn Việt Nam dự SEA Games 32, thay cho ông Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, như dự kiến ban đầu.

Lãnh đội đội U.22 Việt Nam sẽ là Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú, còn lãnh đội đội tuyển nữ Việt Nam sẽ là Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.