Đoàn Việt Nam điều chỉnh nhân sự dự lễ thượng cờ vì Campuchia đổi ngày tổ chức

29/04/2023 17:15 GMT+7

Theo dự kiến ban đầu, nước chủ nhà SEA Games 32 tiến hành lễ thượng cờ 11 nước tham dự SEA Games 32 vào ngày 4.5 nhưng ban tổ chức đã thay đổi nên đoàn thể thao Việt Nam cũng phải có sự điều chỉnh kế hoạch.

Cách đây vài tháng, ban tổ chức (BTC) Campuchia thông báo với các đoàn về việc sẽ tiến hành lễ thượng cờ vào ngày 4.5. Vì vậy, đoàn thể thao Việt Nam đã lập kế hoạch di chuyển sang Campuchia vào ngày 3.5 do trưởng đoàn Đặng Hà Việt dẫn đầu. Tuy nhiên, nước bạn đã thông báo lại, lễ thượng cờ sẽ tổ chức từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 3.5 tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Campuchia Modorok Techo. Không thể thay đổi được lịch trình bay, đoàn thể thao Việt Nam đã cử phó đoàn Hoàng Quốc Vinh cùng một số cán bộ khác sang Campuchia sớm hơn, để có mặt ở lễ thượng cờ.

Đoàn Việt Nam điều chỉnh nhân sự dự lễ thượng cờ vì Campuchia đổi ngày tổ chức  - Ảnh 1.

Lễ thượng cờ Việt Nam tại SEA Games 31

BÁO CHÍNH PHỦ

Nước bạn cũng thực hiện lễ thượng cờ các đoàn dự SEA Games 32 theo cách mà Việt Nam đã thực hiện tại SEA Games 31. Mỗi nước được cử 32 thành viên dự lễ thượng cờ - tượng trưng cho SEA Games 32 (năm ngoái là 31 thành viên, tượng trưng cho SEA Games 31). Đoàn thể thao Việt Nam vì chưa sang đủ nhưng sẽ có các HLV, VĐV đội tuyển võ kun bokator và jujitsu đến Campuchia sớm hơn (vì đều thi đấu vào ngày 4.5) được cử cùng lãnh đạo đoàn Việt Nam tham gia lễ thượng cờ.

Hiện tại, đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 cũng đã có một số thay đổi về nhân sự. Số lượng đoàn từ 1.003 còn 1.002 vì mới đây ông Tô Quốc Khanh, phụ trách bộ môn cờ tướng Tổng cục TDTT, đồng thời là lãnh đội của đội tuyển cờ tướng Việt Nam đã bị gạch tên.

Nước chủ nhà Campuchia đã chuẩn bị gì cho SEA Games 32?

Không được làm ảnh hưởng đến uy tín của thể thao Việt Nam

Theo thông tin từ Tổng cục TDTT, đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 trên tinh thần tuyệt đối tuân thủ pháp luật của nhà nước Việt Nam, quy định về quản lý cán bộ, đảng viên đi công tác nước ngoài. Nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp của nước chủ nhà, các quy định của SEA Games. Đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, khắc phục mọi khó khăn tạo ra sức mạnh chung cho đoàn thể thao Việt Nam, giữ gìn, quảng bá nét đẹp văn hóa và bản sắc dân tộc Việt Nam. Đồng thời thực hiện tốt và hiệu quả các quan hệ đối ngoại, hợp tác với các tổ chức thể thao quốc tế, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, các ủy ban Olympic quốc gia và đoàn thể thao các nước tham dự, góp phần tăng cường hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau vì hòa bình, hợp tác và phát triển...

Đoàn Việt Nam điều chỉnh nhân sự dự lễ thượng cờ vì Campuchia đổi ngày tổ chức  - Ảnh 2.

Trưởng đoàn Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT và các VĐV Việt Nam

ĐINH HUY

Đoàn Việt Nam điều chỉnh nhân sự dự lễ thượng cờ vì Campuchia đổi ngày tổ chức  - Ảnh 3.

Đội aerobic Việt Nam đoạt HCV thế giới trước SEA Games 32

THÙY LINH

Đặc biệt, lãnh đạo đoàn yêu cầu cán bộ đoàn phổ biến tới tất cả thành viên trong đoàn gồm: cán bộ, y bác sĩ, lãnh đội, chuyên gia, HLV, VĐV phải sử dụng đồng phục (bộ suvec, áo polo, áo thun, balo và giày) do đoàn thể thao Việt Nam cấp trong thời gian tham dự đại hội.

Lãnh đội của mỗi đội tuyển phải phổ biến chi tiết tới VĐV về việc không được tự ý dùng các loại thuốc, thực phẩm chức năng và các loại thuốc kích thích trong quá trình tập luyện và thi đấu. Khi sử dụng thuốc và thực phẩm chức năng phải có ý kiến bác sĩ của đoàn thể thao Việt Nam. Trong suốt quá trình tham dự đại hội, VĐV luôn phải nhận thức trách nhiệm của mình trước Tổ quốc để cố gắng, nỗ lực thi đấu giành thành tích tốt nhất. 

Đoàn Việt Nam điều chỉnh nhân sự dự lễ thượng cờ vì Campuchia đổi ngày tổ chức  - Ảnh 4.

VĐV thể dục dụng Đinh Phương Thành đọc lời hứa tại lễ xuất quân dự SEA Games 32

ĐINH HUY

Trong thi đấu luôn thể hiện sự quyết tâm vì mầu cờ, sắc áo, vì đất nước và vì nhân dân trên tinh thần trung thực, cao thượng, đoàn kết, hữu nghị với bạn bè quốc tế. Đồng thời, VĐV cần nghiêm chỉnh chấp hành đầy đủ sự chỉ đạo của ban huấn luyện về tập luyện, thi đấu; thể hiện thái độ nghiêm túc quy định của luật thi đấu, quyết định của ban huấn luyện; nếu có ý kiến đề nghị cần phản ánh đến ban huấn luyện, không được làm điều gì ảnh hưởng đến uy tín của đoàn thể thao Việt Nam...

Đồng thuận với các quy định về những nội quy đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 của lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam đề ra, mỗi cán bộ đoàn đều cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được lãnh đạo đoàn tin tưởng giao nhiệm vụ tại SEA Games 32 lần này. Lễ khai mạc SEA Games 32 vào tối 5.5, đoàn Việt Nam sẽ có 50 thành viên tham dự lễ diễu hành (kình ngư Nguyễn Huy Hoàng cầm cờ) và các đội tuyển Việt Nam khác ngồi trên khán đài sân Modorok Techo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.