Đoàn xe chở công nhân Trung Quốc ở Pakistan bị trúng bom

Văn Khoa
Văn Khoa
14/08/2023 17:49 GMT+7

Một đoàn xe chở công nhân Trung Quốc đến một dự án cảng do Bắc Kinh tài trợ ở tỉnh Balochistan của Pakistan đã bị trúng bom vào ngày 13.8, theo AFP.

"Một đoàn xe Trung Quốc từ dự án cảng Gwadar đã bị trúng bom được đặt ven đường và trúng đạn khi đang trên đường trở về khu vực cảng từ sân bay Gwadar. Không có công dân Trung Quốc nào thiệt mạng hoặc bị thương", Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Karachi (Pakistan) cho hay trong một thông báo, theo AFP.

Lãnh sự quán Trung Quốc tại Karachi cho biết thêm họ đã yêu cầu Pakistan "trừng phạt nghiêm khắc thủ phạm và thực hiện các biện pháp cụ thể và hiệu quả để đảm bảo an toàn cho công dân, tổ chức và dự án của Trung Quốc".

"Chiến dịch đã kết thúc với việc tiêu diệt 2 kẻ tấn công", AFP dẫn lời một cảnh sát cấp cao của Pakistan. Vị cảnh sát này còn nói rằng 3 binh sĩ Pakistan đã bị thương.

Đoàn xe chở công nhân Trung Quốc ở Pakistan bị trúng bom - Ảnh 1.

Binh sĩ hải quân Pakistan trong một lần đứng gác gần một con tàu chở container tại cảng Gwadar, cách thành phố Karachi khoảng 700 km về phía tây

AFP

Trong khi đó, nhóm ly khai Quân Giải phóng Balochistan (BLA) ngày 13.8 nói rằng 2 chiến binh của họ đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công "cảm tử" nhắm vào một đoàn xe đi đến cảng Gwadar, ở tây nam Pakistan.

BLA, thường phóng đại những thành công của mình, tuyên bố rằng 4 công nhân Trung Quốc và 9 binh sĩ Pakistan đã thiệt mạng trong vụ tấn công nói trên.

Trước đây, nhiều nhóm ly khai ở tỉnh Balochistan đã tuyên bố tấn công vào những dự án liên quan đến Dự án Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC). Hàng ngàn nhân viên an ninh đã được triển khai để ngăn chặn các mối đe dọa chống lại lợi ích của Bắc Kinh, theo AFP.

Dự án CPEC là nền tảng của Sáng kiến Vành đai và Con đường của Bắc Kinh, đóng vai trò liên kết Khu tự trị Tân Cương thuộc phía tây Trung Quốc với cảng Gwadar ở Balochistan. Đây là tỉnh ít dân nhất của Pakistan nhưng giàu tài nguyên khoáng sản.

Người dân Balochistan từ lâu đã phàn nàn rằng họ không được chia lợi nhuận công bằng của tỉnh, dẫn đến có hơn 10 nhóm ly khai được thành lập, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.