Đội bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải thế giới, Thanh Thúy quay lại Nhật Bản

08/10/2023 17:11 GMT+7

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã về nước, sau thành tích vào tốp 4 ở Đại hội thể thao châu Á 2022 (ASIAD 19).

Tại ASIAD 19, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng khi giành quyền góp mặt ở vòng bán kết. Dù chưa thể tạo ra bất ngờ trước đội Nhật Bản (bán kết) và Thái Lan (trận tranh HCĐ) nhưng đây vẫn là thành tích rất đáng khích lệ của Thanh Thúy cùng các đồng đội. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tạo ra một bước ngoặt, với lần đầu tiên lọt vào tốp 4 đội mạnh nhất tại Á vận hội.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sắp dự giải thế giới, Thanh Thúy sang Nhật Bản - Ảnh 1.

Thanh Thúy (bìa phải) là nhân tố chủ lực đưa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào tốp 4 của ASIAD 19

ĐỘC LẬP

Hôm nay (8.10), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã về nước. Đội được xả trại. Đa số VĐV sẽ trở lại CLB để tiếp tục tập luyện cho giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2023 vào tháng 11. Trong khi đó, Trần Thị Thanh Thúy di chuyển sang Nhật Bản để thi đấu trong màu áo CLB PFU Blue Cats, tại giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia của xứ sở hoa anh đào.

ASIAD 19 cũng là giải đấu cấp độ đội tuyển quốc gia cuối cùng trong năm 2023 với thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Kể từ tháng 4, các cô gái "chân dài" của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã hội quân, có nhiều tháng liền ăn tập cùng nhau và trải qua hơn 10 giải đấu lớn nhỏ (từ giải vô địch các CLB châu Á, SEA Games 32, giải vô địch châu Á, ASIAD...).

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sắp dự giải thế giới, Thanh Thúy sang Nhật Bản - Ảnh 2.

Kiều Trinh (bìa trái) chơi ngày càng lên tay, cũng có màn trình diễn đáng khen tại Á vận hội 2022

ĐỘC LẬP

Tuy nhiên, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ sớm được gặp lại các học trò của mình. Tại giải vô địch các CLB nữ thế giới 2023 diễn ra ở Trung Quốc từ ngày 13 đến 17.12 tới đây, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng sẽ tham dự. Trước đó, Thanh Thúy và các đồng đội với tên gọi Sport Center 1 đã đoạt chức vô địch ở giải các CLB châu Á 2023 diễn ra tại Vĩnh Phúc hồi tháng 4, nên giành vé dự giải thế giới.

Như vậy, các tuyển thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ tạm xa nhau khoảng 1 tháng, trước khi hội quân trở lại để tham dự giải vô địch các CLB thế giới 2023 tại Trung Quốc. Tuy nhiên, việc đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ có sự phục vụ của tay đập xuất sắc Thanh Thúy hay không, vẫn là dấu hỏi. Điều này phụ thuộc vào quyết định của CLB PFU Blue Cats. Trước khi ASIAD 19 diễn ra, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã xác định không có chủ công cao 1,93 m này. Nhưng đến phút chót, phía Việt Nam đã thuyết phục thành công đội bóng của Nhật Bản nhả người, nên Thanh Thúy có thể dự Á vận hội 19.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sắp dự giải thế giới, Thanh Thúy sang Nhật Bản - Ảnh 3.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tạm thời xả trại

ĐỘC LẬP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.