Vì sao đội bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Trung Quốc ở bán kết giải châu Á?

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
05/09/2023 00:07 GMT+7

Ngày 4.9, đội tuyển bóng chuyền nữ VN thua chủ nhà Thái Lan 1-3 ở trận cuối bảng E nên sẽ chạm trán đội Trung Quốc ở trận bán kết 2 giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023.

Ở trận tranh ngôi nhất, nhì bảng E hôm qua 4.9, chủ nhà Thái Lan không tung tay đập số 1 Chatchu On cùng một số trụ cột ra sân từ đầu mà tự tin dùng đội hình phụ để đấu với đội tuyển VN. Đội khách cũng cất hai chủ lực Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trinh nhưng vẫn sử dụng tay đập số 1 Trần Thị Thanh Thúy. Cô và đồng đội chơi rất hay ở ván đầu.

Đội bóng chuyền nữ VN gặp Trung Quốc ở bán kết giải châu Á - Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN sẽ đối đầu với đối thủ cực mạnh ở bán kết

HIỂN TRẦN

Dù bị Thái Lan dẫn cách biệt 4 điểm (16/12) nhưng những cú tấn công uy lực của Thanh Thúy cùng các pha đánh nhanh hiệu quả của Bích Thủy giúp đội VN thắng ngược 25/23. Chatchu On được tung vào sân ở cuối ván 1 nhưng không thể cứu thua cho đội chủ nhà. Sang ván 2, Chatchu thi đấu bùng nổ, là tay ghi điểm chủ lực giúp Thái Lan cân bằng tỷ số 1-1. Đội Thái Lan duy trì được thế trận trên cơ để vươn lên giành chiến thắng chung cuộc 3-1, đứng nhất bảng E, còn VN nhì bảng.

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN sẽ chạm trán đội tuyển Trung Quốc (nhất bảng F) ở trận bán kết diễn ra lúc 15 giờ hôm nay (5.9), còn đội Thái Lan gặp Nhật Bản ở trận bán kết còn lại vào 18 giờ cùng ngày. Đội bóng đang xếp hạng 5 thế giới là thử thách cực đại cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Đội Trung Quốc sở hữu bộ sưu tập thành tích đồ sộ ở tất cả các đấu trường quốc tế danh giá với 3 HCV Olympic, 2 chức vô địch thế giới, 5 cúp thế giới, 13 lần đăng quang giải vô địch châu Á. Ở giải vô địch châu Á năm nay, đội Trung Quốc mang đến Thái Lan lực lượng không phải mạnh nhất nhưng vẫn khẳng định được đẳng cấp của đội bóng số 1 châu lục. Zhon Hui, Zhou Yetong, Liu Yu, Xu Xiaoting, Yang Hanyu là những tuyển thủ nổi bật của đội Trung Quốc mà đội VN sẽ phải chống đỡ rất vất vả ở bán kết.

Với phong độ cao của Trần Thị Thanh Thúy, Hoàng Thị Kiều Trinh cùng tài cầm quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, đội tuyển bóng chuyền nữ VN được kỳ vọng có trận đấu hay ở bán kết trước Trung Quốc. Ngoài phát huy hiệu quả các mũi tấn công từ Thanh Thúy, Kiều Trinh, đội VN cũng cần tổ chức những mũi đánh nhanh bất ngờ từ Bích Thủy, Phạm Thị Hiền. Đội VN cũng cần tập trung cao độ ở khâu phòng ngự, từ bắt bước một đến tổ chức bám chắn mới chống đỡ được những pha tấn công đầy uy lực đến từ các tay đập Trung Quốc vốn có thể hình, sức bật rất tốt. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.