Đội bóng của cựu danh thủ David Beckham phải làm điều đặc biệt vì virus FIFA Days

Giang Lao
Giang Lao
23/03/2024 13:38 GMT+7

Vẫn phải thi đấu trong lịch FIFA Days, CLB Inter Miami đã gọi 4 cầu thủ trẻ từ học viện lên bổ sung vào đội 1.

MLS là giải đấu hiếm hoi trên thế giới vẫn thi đấu giữa thời điểm diễn ra lịch FIFA Days, khiến đội bóng của ông David Beckham và nhiều CLB khác tại Mỹ điêu đứng vì thiếu hụt cầu thủ nghiêm trọng. Trong đó, Inter Miami hiện vắng đến 9 cầu thủ đội 1 do chấn thương và trở về đội tuyển thi đấu.

Đội bóng của cựu danh thủ David Beckham phải làm điều đặc biệt vì virus FIFA Days- Ảnh 1.

Ông David Beckham (thứ 2 từ phải qua) xem trận đấu của Inter Miami hồi đầu mùa giải 2024

AS

Theo HLV Tata Martino của Inter Miami: "Đây là điều rất bất cập. Giải MLS vẫn thi đấu, trong khi hầu hết các giải khác đều dừng lại. Chúng tôi và nhiều CLB khác cũng phải có nghĩa vụ nhả cầu thủ cho đội tuyển. Đội New York Red Bulls, đối thủ mà chúng tôi sắp gặp (lúc 1 giờ ngày 24.3) đã gửi đề nghị xin hoãn trận đấu và chúng tôi đồng ý. Tuy nhiên, yêu cầu này đã bị Liên đoàn Bóng đá Mỹ từ chối. Chúng tôi phải gọi đến 4 cầu thủ trẻ từ học viện lên đội 1 để bổ sung và đang chờ sự cho phép 1 trường hợp nữa".

Inter Miami hiện vắng đến 9 cầu thủ gồm Messi, Freire, Campana (chấn thương), Callender, Diego Gomez, Federico Redondo, David Ruiz, Shanyder Borgelin và Israel Boatwright (trở về các đội tuyển). Phía New York Red Bulls cũng tương tự, khi có nhiều cầu thủ phải trở về đội tuyển Mỹ thi đấu giải CONCACAF Nations League ngay trong dịp này.

"Trong tương lai, giải MLS cần tổ chức lịch thi đấu phù hợp với lịch FIFA Days. Thật khó hiểu, vì thời điểm FIFA Days, các CLB không có quyền giữ quân, trong khi vẫn phải thi đấu. Điều này chắc chắn sẽ làm giảm chất lượng giải đấu", HLV Tata Martino bày tỏ.

"Sắp tới đây, khi giải Copa America 2024 diễn ra và đội tuyển Mỹ cũng tham dự trong tư cách đội chủ nhà, nhưng giải MLS mùa 2024 vẫn không dừng lại. Họ chỉ xem xét dừng lại khi nước Mỹ tổ chức World Cup 2026 cùng Mexico và Canada", tờ AS (Tây Ban Nha) cho biết.

Đội bóng của cựu danh thủ David Beckham phải làm điều đặc biệt vì virus FIFA Days- Ảnh 2.

Messi giúp giải MLS trở nên nổi tiếng toàn cầu, nhưng lịch thi đấu bất cập vì vẫn diễn ra trong dịp FIFA Days

AFP

Nguyên nhân vì sao giải MLS không thể dừng thi đấu trong các dịp FIFA Days hay sắp tới là Copa America 2024, được ông Don Garber - Ủy viên điều hành giải MLS, giải thích: "Nếu dừng lại sẽ là thảm họa về tài chính đối với giải đấu và các nhà tài trợ. Chúng tôi vẫn đang xem xét các sáng kiến để thay đổi lịch đấu cho phù hợp. Nhưng đến nay, mọi khả năng vẫn chưa rõ ràng".

Lịch thi đấu của bóng đá Mỹ bao gồm giải MLS và Leagues Cup rất dày đặc. Trong đó, riêng giải Leagues Cup diễn ra trong 1 tháng (từ 26.7 đến 25.8), còn giải MLS sau vòng đấu bảng với tần suất 3 ngày/trận diễn ra liên tục từ gần cuối tháng 2 đến giữa tháng 10 ở các khu vực miền Đông và Tây, sẽ chọn các đội tốp đầu vào vòng play-off tranh ngôi vô địch (từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12).

Với đặc thù khá riêng biệt, bóng đá Mỹ trở thành ngoại lệ so với phần còn lại của bóng đá thế giới. Được biết, FIFA không ép buộc bất kỳ giải đấu nào phải tạm dừng trong thời gian diễn ra lịch thi đấu quốc tế, nhưng họ bắt buộc các CLB phải nhả cầu thủ của mình cho các đội tuyển thi đấu các trận đấu quốc tế, bao gồm cả các trận giao hữu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.