“Đôi chân pha lê” Arjen Robben bất ngờ quyết định trở lại sân cỏ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/06/2020 07:36 GMT+7

Cầu thủ chạy cánh nổi tiếng Arjen Robben vừa quyết định trở lại sân cỏ để khoác áo CLB Groningen, đội bóng mà ngôi sao người Hà Lan khởi nghiệp ở quê hương.

Sau khi rời Groningen vào năm 2002, Robben đã giành được các chức vô địch với PSV Eindhoven, Chelsea và Real Madrid trước khi trải qua một thập niên rất thành công với Bayern Munich. Ngôi sao có biệt danh "đôi chân pha lê" đã quyết định giã từ sự nghiệp ở Bayern Munich một năm trước ở tuổi 35, sau khi giúp đội bóng vùng Bavaria giành 8 chức vô địch Bundesliga cũng như Champions League năm 2013.

Robben đã giành những danh hiệu danh giá nhất trong màu áo Bayern Munich

AFP

Tuy nhiên, hôm 27.6, Robben bất ngờ tuyên bố ý định trở lại sân cỏ. Cầu thủ từng cùng Hà Lan vào chung kết World Cup 2010 cho biết anh hoàn toàn có động lực để trở lại nhưng phải đảm bảo được thể lực và sức khỏe trước.
"Tôi muốn trở lại FC Groningen. Lúc này tôi không chắc điều đó sẽ xảy ra. Điều tôi chắc chắn là động lực của tôi sẽ ở mức 100%. Tôi sẽ tiếp tục và sẽ có mặt trong buổi tập đầu tiên cho mùa giải mới. Bởi vì giấc mơ của tôi là được thi đấu trong một chiếc áo FC Groningen khi giã từ sự nghiệp. Năm 12 tuổi, tôi gia nhập học viện trẻ Groningen và ra mắt cho họ vào năm 16 chống lại PSV. Vì vậy, sau cuộc phiêu lưu 18 năm, tôi muốn trở về nhà", Robben, người giải thích rằng một băng rôn tôn vinh anh tại sân vận động của Groningen đã thúc đẩy sự trở lại sân cỏ.

Robben vẫn lỗi hẹn với ngôi sao nhất thế giới trong màu áo tuyển Hà Lan

AFP

Tiền vệ nổi tiếng với những pha đi bóng “thần tốc” đã có 96 trận khoác áo tuyển Hà Lan, ghi 37 bàn và đóng vai chính giúp “Cơn lốc màu da cam” lọt vào trận chung kết World Cup 2010, rồi đoạt hạng ba ở kỳ giải 4 năm sau đó. Ở cấp CLB, Robben từng giành 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh dưới thời HLV Jose Mourinho tại Chelsea vào năm 2005 và 2006, trước khi cùng Real Madrid đăng quang La Liga. Tuy vậy, Robben được nhớ đến nhiều nhất trong thời gian ở Bayern Munich. Ngôi sao người Hà Lan đã giúp đội bóng xứ Bavaria đoạt 6 vương miện Bundesliga, 5 Cúp Quốc gia Đức và danh hiệu Champions League, ghi tổng cộng 144 bàn sau 309 lần ra sân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.