Đội Hà Tĩnh lâm nguy, HLV Thành Công nhận trách nhiệm

Lê Tân
Lê Tân
12/08/2022 22:27 GMT+7

Sau trận đội Hà Tĩnh thua 0-2 trên sân Thanh Hóa thuộc vòng 12 V-League 2022, HLV Nguyễn Thành Công đã đứng ra nhận trách nhiệm.

Ở trận đấu trên sân Thanh Hóa, HLV 75 tuổi từng vô địch C1 châu Âu cùng CLB Sao đỏ Belgrade (nước Serbia hiện nay) đã lạnh lùng đánh bại HLV Nguyễn Thành Công bằng chiến thuật thực dụng đến đáng sợ.

HLV Petrovic thể hiện sự lọc lõi trong trận tiếp đội Hà Tĩnh

Minh Tú

Thay vì hô quân tấn công ào ạt, ông Petrovic lựa chọn cách nhập cuộc chắc chắn, tìm sơ hở của đối phương rồi tung những đòn kết liễu sắc lẹm. Kế hoạch đó của “bố già” đã thành công mỹ mãn nhờ sự tuân thủ tốt của các học trò.

Sau trận đấu, HLV Petrovic dành lời khen cho các cầu thủ Thanh Hóa: “Các cầu thủ của tôi đã chơi đầy cố gắng, hết mình và thể hiện được khát khao chiến thắng”. Ông Petrovic đặc biệt hài lòng với Đàm Tiến Dũng và A Mít, 2 tân binh của đội bóng xứ Thanh đã lập công ngày hôm nay.

Ngoài ra, chiến lược gia người Serbia cũng hài lòng với hàng thủ khi giữ sạch lưới 3 trận liên tiếp. Đúng như ông Petrovic đánh giá, hàng thủ đội Thanh Hóa với 2 trung vệ ngoại cao to cùng sự năng nổ của Trịnh Văn Lợi và Đàm Tiến Dũng đã vô hiệu hóa tất cả những miếng đánh mà đội Hà Tĩnh tạo ra. Có lẽ, đội Thanh Hóa sẽ tiếp tục chơi thực dụng như thế này để hướng tới mục tiêu lọt vào tốp trên.

Có thể thấy, dù rất nóng tính trên sân và nhiều phản ứng với trọng tài đến mức bị thẻ vàng (phút 86) nhưng HLV Petrovic chính là ngôi sao sáng nhất ở đội Thanh Hóa, chìa khóa mang lại chiến thắng cho đội bóng này.

HLV Nguyễn Thành Công nhận trách nhiệm vì thành tích yếu kém của đội Hà Tĩnh

Minh TÚ

Trái ngược với sự vui mừng của HLV Petrovic, HLV Nguyễn Thành Công tỏ ra rất... tâm trạng và đã đứng ra nhận trách nhiệm vì đội Hà Tĩnh ra về trắng tay. “Các cầu thủ đã chơi hết mình nhưng kết quả không như ý. Chúng tôi phải chấp nhận và cần làm tốt hơn ở trận đấu tới”.

Thực tế, đội Hà Tĩnh đá không tệ ở trận thua vừa qua. Tuyến tiền vệ của đội Hà Tĩnh kiểm soát tốt trái bóng ở khu vực giữa sân. Tuy nhiên, khi triển khai bóng đến gần vòng cấm đối thủ thì các cầu thủ Hà Tĩnh thiếu những đường chuyền đủ sắc để xuyên thủng hàng thủ của đội chủ nhà.

Việc tận dụng các tình huống cố định của đội Hà Tĩnh cũng rất kém, dù họ được hưởng rất nhiều phạt góc và đá phạt. Trách nhiệm của HLV Nguyễn Thành Công là phải cải thiện vấn đề này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.