Đội hình U.22 Việt Nam đấu U.22 Myanmar tranh HCĐ: HLV Troussier cải tổ mạnh mẽ

16/05/2023 14:58 GMT+7

HLV Philippe Troussier thay đổi nhiều vị trí trong đội hình xuất phát của U.22 Việt Nam ở trận đấu với U.22 Myanmar lúc 16 giờ hôm nay 16.5.

Đội hình U.22 Việt Nam đấu U.22 Myanmar trong trận tranh HCĐ SEA Games 32 đã được HLV Philippe Troussier công bố.

Đứng trong khung gỗ là thủ môn Đoàn Huy Hoàng, người thay thế cho thủ môn Quan Văn Chuẩn. Huy Hoàng mới có 1 lần ra sân ở SEA Games 32, trong trận đấu với U.22 Thái Lan. Người gác đền của đội Viettel sẽ có thêm cơ hội chứng tỏ bản thân trước U.22 Myanmar trong trận đấu lúc 16 giờ hôm nay.

Đội hình U.22 Việt Nam đấu U.22 Myanmar: HLV Troussier cải tổ mạnh mẽ - Ảnh 1.

Đội hình U.22 Việt Nam ở trận tranh HCĐ với U.22 Myanmar

VFF

Bộ ba trung vệ được HLV Troussier lựa chọn là Phan Tuấn Tài, Lương Duy Cương và Nguyễn Ngọc Thắng, còn ở hai cánh, chiến lược gia người Pháp lựa chọn Hồ Văn Cường và Võ Minh Trọng.

Ở tuyến tiền vệ, Nguyễn Thái Sơn và Lê Quốc Nhật Nam là cặp đôi được tin dùng. Trên tuyến tấn công, Lê Văn Đô, Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường có tên trong đội hình xuất phát.

Như vậy là so với trận gặp U.22 Indonesia ở bán kết, ông Troussier thay tới 5 vị trí, tức là phân nửa đội hình xuất phát. Nhà cầm quân 68 tuổi đang cố tạo ra sự cân bằng. Ông muốn thử nghiệm các cầu thủ mới, nhưng sức ép ở trận tranh hạng ba khiến ban huấn luyện U.22 Việt Nam không thể mạo hiểm thay cả đội hình.

Văn Tùng bị tái phát chấn thương cũ. HLV Troussier để Tùng nghỉ, nhằm giữ an toàn cho anh.

U.22 Việt Nam có kết quả tốt ở vòng bảng SEA Games 32, khi lần lượt đánh bại U.22 Lào (2-0), U.22 Singapore (3-1), U.22 Malaysia (2-1) và hòa U.22 Thái Lan (1-1). Ở bảng đấu còn lại, U.22 Myanmar thắng U.22 Timor Leste (1-0), U.22 Campuchia (2-0) và U.22 Philippines (1-0), nhưng thua U.22 Indonesia (0-5).

Cả hai đội có màn trình diễn cân bằng ở giải năm nay. Do cùng theo đuổi lối chơi tấn công, trận tranh HCĐ hứa hẹn diễn ra kịch tính và hấp dẫn. U.22 Việt Nam của ông Troussier cần thi đấu quyết tâm để rời SEA Games 32 với một tấm huy chương. Đó sẽ là sự khích lệ với HLV người Pháp cùng các học trò để chuẩn bị cho chặng đường thách thức trước mắt.

HLV Troussier chia sẻ: "U.22 Việt Nam cần thời gian để hoàn thiện kỹ năng của mình vì cầu thủ thiếu kinh nghiệm thực chiến, đặc biệt ở các giải trong nước. Đó là bóng đá. Quay trở lại với khía cạnh tinh thần, U.22 Việt Nam dù thua 2 bàn nhưng rất nỗ lực để bỏ qua sai lầm và gỡ hòa. Với những lỗi sai này, nếu nhìn nhận tích cực thì có thể cải thiện, cả về lối chơi nữa. Các cầu thủ đã chơi tốt khi có bóng, họ đã làm tốt và hy vọng sẽ tốt hơn trong tương lai".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.