Đội nam Đà Nẵng, nữ TP.HCM đoạt vé thăng hạng bóng chuyền vô địch quốc gia

29/10/2022 07:47 GMT+7

Giải bóng chuyền vô địch hạng A vừa kết thúc tại Trà Vinh , xác định 2 tấm vé thăng hạng lên chơi ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 là đội nam Đà Nẵng và đội nữ TP.HCM.

Ở chung kết giải nam bóng chuyền hạng A diễn ra tối ngày 28.10, Đà Nẵng giành chiến thắng 3-1 trước chủ nhà Trà Vinh để lên ngôi vô địch cùng tấm vé lên chơi giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023.

Đội nam Đà Nẵng vô địch bóng chuyền hạng A, thăng hạng chơi giải vô địch quốc gia 2023

MINH CHIẾN

Với sự cổ vũ của khán giả nhà, Nguyễn Văn Quốc Duy cùng các đồng đội nhập cuộc tưng bừng và giành chiến thắng cách biệt 25/13 ở ván đầu. Tiếp tục gặp khó ở ván hai nhưng các tay đập Đà Nẵng dần bắt nhịp và kịp có chiến thắng 25/23 để cân bằng tỷ số 1-1. Từ đây các cầu thủ Trà Vinh bộc lộ những điểm yếu, bị đối thủ khai thác triệt để.

Đà Nẵng (áo trắng) ngược dòng thắng Trà Vinh ở chung kết

MINH CHIẾN

Ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trước Trà Vinh giúp Đà Nẵng vô địch hạng A và đoạt vé lên chơi ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023. 10 đội góp mặt ở giải nam bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 gồm Tràng An Ninh Bình, Thể Công, Sanest Khánh Hòa, Biên Phòng, Long An, VLXD Bình Dương, Hà Tĩnh, TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng.

Đội nữ TP.HCM trở lại giải vô địch quốc gia sau 5 năm vắng bóng

MINH CHIẾN

Trước đó ở chung kết giải nữ bóng chuyền hạng A, đội TP.HCM giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước đội Hà Nội (25/19, 25/19, 25/15), đoạt ngôi vô địch cùng tấm vé trở lại giải bóng chuyền vô địch quốc gia sau 5 năm vắng bóng. 10 đội sẽ tranh tài ở giải nữ bóng chuyền vô địch quốc gia 2022 là Geleximco Thái Bình, Hóa chất Đức Giang, VTV Bình Điền Long An, Ninh Bình Doveco, Kinh Bắc Bắc Ninh, Hà Phú Thanh Hóa, Than Quảng Ninh, Vietinbank, Bộ tư lệnh Thông tin, TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.