Biểu tình rầm rộ ở Ukraine, hàng chục người bị thương

30/11/2013 21:20 GMT+7

(TNO) Cảnh sát chống bạo động ở thủ đô Kiev của Ukraine đã sử dụng hơi cay để trấn áp đoàn người biểu tình chống chính phủ vào ngày 30.11, khiến hàng chục người bị thương.

(TNO) Cảnh sát chống bạo động ở thủ đô Kiev của Ukraine đã sử dụng hơi cay để trấn áp đoàn người biểu tình chống chính phủ vào ngày 30.11, khiến hàng chục người bị thương.

Khoảng 10.000 người biểu tình đã tập trung tại thủ đô Kiev vào đêm 29.11, theo AFP.

Đến sáng 30.11, vẫn còn khoảng 1.000 người cố thủ tại quảng trường Độc Lập (thủ đô Kiev).

Theo AFP, cảnh sát chống bạo động đã phải dùng hơi cay và dùi cui để trấn áp người biểu tình ở quảng trường này.

Những người tổ chức biểu tình cho rằng đã có hàng chục người tham gia biểu tình bị bắt và hàng chục người khác bị thương sau những cuộc đụng độ với cảnh sát chống bạo động.

“Thật khủng khiếp! Chúng tôi biểu tình trong hòa bình, nhưng họ đã tấn công chúng tôi”, Lada Tromada, một người tham gia biểu tình cho biết.

Được biết, hôm 21.11, chính quyền Ukraine tuyên bố hoãn việc ký kết một thỏa thuận hợp tác và thương mại tự do với EU “nhằm đảm bảo an ninh quốc gia”.

Những người biểu tình cho rằng động thái của chính quyền Ukraine là không dân chủ, ảnh hưởng đến đời sống của họ, đồng thời kêu gọi tổng thống Viktor Yanukovych từ chức và thả cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko.

Phúc Duy

>> Hàng chục ngàn người biểu tình phản đối chính phủ Ukraine
>> Trung Quốc “thuê 3 triệu ha đất của Ukraine”
>> Ukraine lần thứ 22 hoãn xử bà Tymoshenko
>> Bạo động tại Ukraine vì vụ cảnh sát hiếp dâm
>> Hàng chục nghìn thiếu nữ Ukraine phải bán thân kiếm tiền
>> Khủng bố có thể đứng sau vụ rơi máy bay ở Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.