Cận cảnh cuộc tập trận tái chiếm đảo của Nhật Bản

13/01/2014 09:50 GMT+7

(TNO) Quân đội Nhật Bản ngày 12.1 đã tiến hành tập luyện tái chiếm một hòn đảo bị chiếm đóng. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng nước này đã lên tiếng khẳng định sẽ bảo vệ quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Tokyo và Bắc Kinh.

(TNO) Quân đội Nhật Bản ngày 12.1 đã tiến hành tập luyện tái chiếm một hòn đảo bị chiếm đóng. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng nước này đã lên tiếng khẳng định sẽ bảo vệ quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Tokyo và Bắc Kinh.


Binh sĩ thuộc Lực lượng phòng vệ mặt đất ngồi trên trực thăng UH-1 trong cuộc tập trận tái chiếm đảo hôm 12.1

Cuộc tập trận lần này mang tên "Phòng thủ đảo", với kịch bản là lực lượng đặc nhiệm thuộc Lực lượng phòng vệ mặt đất tái chiếm hòn đảo bị một quốc gia thù địch chiếm đóng, theo AFP.

Đây là cuộc tập trận thường niên, diễn ra tại một khu vực ở phía đông Tokyo.

Có mặt để giám sát cuộc tập trận, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera tuyên bố sẽ bảo vệ chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

“Chúng tôi không bao giờ bỏ qua việc Trung Quốc liên tục đi vào vùng biển của chúng tôi. Ngoài các nỗ lực về ngoại giao, chúng tôi sẽ phối hợp với tuần duyên để bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải xung quanh Senkaku”, AFP dẫn lời ông Onodera cho hay.

Vào rạng sáng 12.1 (giờ địa phương), đã có ba tàu tuần duyên Trung Quốc đi vào vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Đây cũng là lần đầu tiên, tàu Trung Quốc xuất hiện trong vùng này sau khi lệnh cấm đánh bắt cá phi lý ở biển Đông của Bắc Kinh có hiệu lực vào ngày 1.1.

Lệnh cấm này quy định tàu thuyền đánh cá nước ngoài phải xin phép Trung Quốc khi vào biển Đông.

“Xem toàn bộ khu vực này như thể lãnh hải của mình và đơn phương ban hành lệnh cấm đánh bắt cá không phải là điều mà quốc tế sẽ cho qua”, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nhận định, đồng thời nói thêm rằng Trung Quốc “đang đe dọa trật tự quốc tế đang hiện hữu”.


Binh sĩ Nhật ngụy trang trong cuộc tập trận tái chiếm đảo vào hôm 12.1


Trực thăng AH-1 của Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản


Binh sĩ Nhật cưỡi mô tô chạy ra từ một chiếc trực thăng vận tải CH-47

Hoàng Uy
Ảnh: AFP

>> Nhật Bản sẽ quốc hữu hóa 280 đảo?
>> Nhật Bản nới lỏng kiểm tra chất Ethoxyquin trong tôm Việt Nam
>> Trung Quốc tuyên bố không đối thoại với Thủ tướng Nhật Bản
>> Trung Quốc tố Nhật Bản 'kiếm cớ' bành trướng quân đội 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.