Cháy tàu cánh ngầm, 90 người thoát chết

20/01/2014 18:38 GMT+7

(TNO) Tối 20.1, Công an TP.HCM xác nhận trên sông Sài Gòn, đoạn chảy qua phường Tân Thuận Đông, quận 7 (TP.HCM), xảy ra vụ cháy tàu cánh ngầm. Vụ cháy thiêu rụi toàn bộ thân tàu, tuy nhiên 90 người đi trên tàu đã được đưa vào bờ an toàn.

>> Tàu cánh ngầm bốc cháy, gần 100 hành khách hoảng loạn

 Lực lượng chức năng trên xác con tàu bị thiêu rụi
Xác con tàu bị thiêu rụi

Theo Công an TP.HCM, khoảng 12 giờ 45 phút cùng ngày, tàu cánh ngầm số hiệu SG 3837 do anh Lê Văn Vinh điều khiển, chở theo 84 hành khách (trong đó có 37 người nước ngoài) và 5 thuyền viên xuất phát từ Cảng Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM) đi TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Khi ra tới phao số 6, trên sông Sài Gòn thì tàu bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngay lập tức, tài công đã cho tàu cặp bờ; đồng thời hô hoán cho hành khách nhanh chóng rời khỏi tàu.

Nhận được tin báo, hơn 30 tàu thuộc lực lượng cứu hộ cứu nạn Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM kết hợp với CSGT đường thủy Công an TP.HCM đã kịp thời có mặt đưa những người bị nạn vào bờ an toàn, khống chế đám cháy.

Tin, ảnh: Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.