Cướp không thành vẫn vào tù

06/12/2013 13:11 GMT+7

(TNO) Ngày 6.12, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, giảm cho Hồ Bảo Quang (21 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) 6 tháng tù còn 7 năm tù (án sơ thẩm là 7 năm 6 tháng) về tội “cướp tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, Quang và Bành Nhựt Phước (18 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) là bạn bè với nhau.

Chiều 4.3.2013, Quang rủ Phước đi cướp tài sản của người đi đường.

Khi cả hai đi bộ đến hẻm 351 Bùi Minh Trực (quận 8) thì thấy anh Nguyễn Duy Phương điều khiển xe gắn máy chở chị Trần Thị Mỹ Hạnh đi vào trong hẻm. Quang kêu Phước nhặt cục đá bê tông cầm sẵn trên tay đứng đợi anh Phương quay trở ra chặn đường, cướp.

Khi anh Phương quay ra thấy Phước cầm đá đứng chặn đường đe dọa nên nhanh tay lách xe, chạy thoát được. Phước đuổi theo nhưng không kịp nên bỏ cuộc.

Sau đó, anh Phương gặp hai chiến sĩ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP.HCM nên trình báo sự việc và cùng quay lại hiện trường.

Khi mọi người quay lại, Phước vẫn còn cầm cục đá trên tay định chặn đường cướp tài sản của ba người khác nên bị bắt giữ.

Do có một số tình tiết giảm nhẹ chưa được xét nên Hội đồng xét xử đã giảm án cho Quang như trên.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Vờ đi xe ôm để cướp xe
>> Vì mấy cái ghế phải vào tù
>> Chọc gái, 1 người chết, 2 người vào tù
>> Vì vũng nước mưa, người chết, kẻ vào tù
>> Vác mã tấu chém người, cướp tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.