'Siêu trộm trường học' lãnh án

14/11/2013 14:41 GMT+7

(TNO) TAND tỉnh Quảng Trị vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hoàng Minh Tâm (29 tuổi, trú phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) 8 năm tù về tội 'trộm cắp tài sản'.

“Siêu trộm trường học” lãnh án
'Siêu trộm trường học' Hoàng Minh Tâm trước vành móng ngựa

Ngày 20.3.2013, Tâm bị Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt giữ khi đang tẩu tán đồ trộm cắp.

Sau đó, tại cơ quan điều tra, Tâm 'lộ nguyên hình' là một 'siêu trộm' chuyên nhắm vào các trường học của một số tỉnh miền Trung để ra tay.

Theo cáo trạng, chỉ riêng tại Quảng Trị, từ năm 2012 đến đầu năm 2013, Tâm đã thực hiện 5 vụ trộm tại các trường học, gồm: Trường THCS Hải Lâm (huyện Hải Lăng), Trường THPT Cồn Tiên (huyện Gio Linh), Trường THCS Vĩnh Chấp (huyện Vĩnh Linh), Trường THCS Khóa Bảo và Trường THPT Chế Lan Viên (huyện Cam Lộ).

Thủ đoạn của Tâm là lẻn vào phòng máy tính của các trường, sau đó trộm các bộ phận của máy tính (CPU, RAM, main), máy chiếu, màn hình tinh thể lỏng... và đem đi tiêu thụ với giá rẻ mạt.

Ngoài tuyên án tù, Hội đồng xét xử còn buộc Tâm phải bồi thường thiệt hại cho các trường nói trên.

Được biết, tòa án một số tỉnh miền Trung cũng đang chuẩn bị đưa ra xét xử 'siêu trộm' này.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Bắt 5 nghi phạm trộm cắp chuyên nghiệp
>> Triệt phá băng nhóm trộm cắp xuyên Việt
>> Công an TP.Hà Nội triệt phá băng trộm cắp xuyên Việt
>> Bắt đối tượng trộm cắp xe gắn máy
>> Bắt giam 6 người chuyên trộm cắp đồ gỗ  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.