Campuchia chấn động vì thánh tích của Phật bị đánh cắp

15/12/2013 15:10 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Campuchia ngày 15.12 cho biết, họ đang tìm kiếm một chiếc bình bằng vàng chứa tóc, răng và xương của Đức Phật, vừa bị đánh cắp tại một ngôi chùa.

Vụ đánh cắp được phát hiện hồi đầu tuần này, kẻ cắp đã lấy đi chiếc bình cùng một số bức tượng nhỏ tại một ngôi chùa trên núi ở thành phố Udong, phát ngôn viên cảnh sát Campuchia Kirt Chantharith nói với AFP.

Những thánh tích bị đánh cắp “rất quan trọng” đối với người dân Campuchia, vốn 90% trong số đó theo đạo Phật, Chantharith nói. 

Ông Chantharith còn cho biết thêm, 5 vệ sĩ canh gác ngôi chùa đã bị bắt vì tình nghi có liên quan đến vụ án.

Các thánh tích nói trên được cho là đem vào Campuchia từ Sri Lanka, vào những năm 1950 nhằm kỷ niệm 2.500 năm ngày sinh của Đức Phật.

Vào năm 2002, vị vua quá cố của Campuchia Norodom Sihanouk đã cho di dời các thánh tích này từ thủ đô Phnom Penh sang thành phố Udong, nằm cách Phnom Penh khoảng 45 km.

Hoàng Uy

>> Những phát hiện mới về Đức Phật
>> Phát hiện nơi sinh chính xác của Đức Phật
>> 300 kg vàng tô điểm nơi đức Phật giác ngộ
>> Cuộc đời Đức Phật lên phim  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.