KCNA chỉ trích chuyến thăm đền Yasukuni của Thủ tướng Nhật

30/12/2013 15:30 GMT+7

(TNO) Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30.12 chỉ trích chuyến thăm đền Yasukuni của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hôm 26.12 “tương đương” với hành động tuyên bố chiến tranh chống lại người dân châu Á và thế giới.

(TNO) Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30.12 chỉ trích chuyến thăm đền Yasukuni của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hôm 26.12 là “tương đương” với hành động tuyên bố chiến tranh chống lại người dân châu Á và thế giới.

Bài xã luận của KCNA cho rằng đền Yasukuni ở thủ đô Tokyo là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản, từng mang đến tai họa cho châu Á trong lịch sử.

Theo KCNA, Nhật Bản vừa tăng cường ngân sách quốc phòng cho năm tới nên đây có thể là động thái nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh.

AFP ngày 27.12 dẫn lời các chuyên gia phân tích chính trị nhận định, việc ông Abe đến thăm đền Yasukuni thể hiện quyết tâm đưa Nhật Bản trở về với chủ nghĩa quân phiệt.

Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan và thậm chí đồng minh Mỹ đã lên tiếng chỉ trích chuyến thăm đền Yasukuni của ông Abe.

Phúc Duy

>> Căng thẳng leo thang vì đền Yasukuni
>> Báo chí Trung Quốc 'đòi' trả đũa Nhật vụ ông Abe thăm đền Yasukuni
>> Trung, Hàn nổi giận vì Thủ tướng Nhật thăm đền Yasukuni
>> Mỹ chỉ trích chuyến thăm đền Yasukuni của thủ tướng Nhật
>> Thủ tướng Nhật viếng đền Yasukuni
>> Phớt lờ Trung Quốc, quan chức Nhật tiếp tục thăm đền Yasukuni  
>> Báo chí Trung Quốc 'đòi' trả đũa Nhật vụ ông Abe thăm đền Yasukuni
>> Thủ tướng Nhật Shinzo Abe: Sửa hiến pháp là sứ mệnh lịch sử của tôi
>> Nhật tăng tối đa sức mạnh quân sự nhằm đối phó Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.