Hồ nước ngọt sa mạc Trung Quốc dần biến mất

01/12/2013 13:08 GMT+7

(TNO) Hồ nước ngọt sa mạc lớn nhất của Trung Quốc đã bị thu nhỏ với tốc độ kỷ lục trong vòng 4 năm qua.

(TNO) Hồ nước ngọt sa mạc lớn nhất của Trung Quốc đã bị thu nhỏ với tốc độ kỷ lục trong vòng 4 năm qua.

 
Hồ Hongjiannao đang đối mặt với viễn cảnh bốc hơi hoàn toàn khỏi bản đồ thế giới - Ảnh: sspp

Các cơ quan khí tượng Trung Quốc vừa công bố dữ liệu cho thấy vùng hồ Hongjiannao đã giảm gần 1/3 kích thước so với năm 2009.

Hiện hồ Hongjiannao, cách Bắc Kinh vài trăm km về hướng tây, hiện thu nhỏ còn 32,16 km2, trong khi diện tích vào năm 1969 vào khoảng 67 km2.

“Giới chuyên gia cảnh báo rằng hoạt động của con người bao gồm xây dựng hồ chứa, khai thác mỏ và tưới tiêu nông nghiệp là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng đáng buồn trên”, theo Tân Hoa xã.

Nằm ở tỉnh Thiểm Tây tiếp giáp Nội Mông, hồ nước ngọt sa mạc có kích thước lớn nhất Trung Quốc nhiều khả năng sẽ biến mất hoàn toàn trong vài thập niên nữa.

Phi Yến

>> Hồ nước ngọt Sóc Trăng
>> Langkawi, đảo đại bàng và hồ nước ngọt giữa biển khơi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.