Một chọi ba

24/12/2013 03:00 GMT+7

Giông tố mới về đấu tranh quyền lực đang được báo hiệu ở Thổ Nhĩ Kỳ và lần này sẽ vô cùng nguy hiểm đối với vị thế cầm quyền của đảng AKP và cá nhân Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan. Ông Erdogan đã buộc phải áp dụng những biện pháp rất mạnh và hãn hữu là thanh lọc nội bộ và cảnh báo cả đại sứ các nước ở Thổ Nhĩ Kỳ mà ai cũng hiểu rằng nhằm trước hết vào Đại sứ Mỹ.

Nguyên cớ là việc cảnh sát và tòa án bắt giữ con cái của một vài cộng sự thân cận nhất của ông Erdogan trong chính phủ cùng nhiều doanh nhân với cáo buộc tham nhũng, móc ngoặc trục lợi và lách luật. Điều này hàm ý rằng chính những thành viên chính phủ và thậm chí cá nhân ông Erdogan lạm dụng chức quyền, tham nhũng và nhận hối lộ. Một khi bị công khai buộc tội như thế thì cơ hội thắng cử trong các cuộc bầu cử trong năm tới sẽ tiêu tan. Vì thế mà vị thủ tướng này coi việc làm của cảnh sát và bộ máy tư pháp là nhằm lật đổ chính phủ. Đối thủ chính trị đáng gờm nhất thật ra là phong trào Hồi giáo Guelen được điều hành từ Mỹ nhưng đang trỗi dậy mạnh mẽ ở Thổ Nhĩ Kỳ và có được ảnh hưởng sâu rộng trong giới cảnh sát và tư pháp. Đại sứ Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ bị ông Erdogan nhằm vào là vì thế. Lâu nay, giới cảnh sát và tư pháp luôn ủng hộ ông Erdogan trong khi Mỹ vẫn là đồng minh chiến lược. Bây giờ là lần đầu tiên ông coi cả ba là địch thủ. Chưa biết kết cục lần này sẽ thế nào nhưng chưa khi nào vị thế của ông Erdogan lại bị đe dọa nghiêm trọng như hiện tại.

Thảo Nguyên

>> Thổ Nhĩ Kỳ 'dọa' trục xuất một số đại sứ
>> Thổ Nhĩ Kỳ bắt hàng loạt con bộ trưởng
>> Thổ Nhĩ Kỳ trục xuất 1.100 công dân châu u
>> Thổ Nhĩ Kỳ chặn xe chở hóa chất bí ẩn
>> Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ bà mẹ bán con tại sân bay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.