Nhật Bản huy động 4.000 cảnh sát truy lùng một nghi phạm hiếp dâm

08/01/2014 17:20 GMT+7

(TNO) 4.000 cảnh sát, 850 xe cơ giới, chó nghiệp vụ, trực thăng và tàu trong ngày 8.1 đã được huy động để lùng sục khắp ngõ ngách thành phố cảng Kawasaki (Nhật Bản), truy tìm một nghi phạm hiếp dâm bỏ trốn.

(TNO) 4.000 cảnh sát, 850 xe cơ giới, chó nghiệp vụ, trực thăng và tàu trong ngày 8.1 đã được huy động để lùng sục khắp ngõ ngách thành phố cảng Kawasaki (Nhật Bản), truy tìm một nghi phạm hiếp dâm bỏ trốn, theo AFP.

Nghi phạm Yuta Sugimoto (20 tuổi) bị cáo buộc cướp, hiếp dâm tập thể vào ngày 2.1, theo AFP ngày 8.1.

Truyền thông địa phương cho hay Yuta đã bị bắt để thẩm vấn vào ngày 6.1. Nhưng lợi dụng sơ hở lúc các công tố viên chuẩn bị hỏi cung, Yuta đã đào thoát vào ngày 7.1.

Cảnh sát Nhật Bản lập tức triển khai một lực lượng hùng hậu để truy lùng Yuta.

Các trường học ở thành phố Kawasaki cảnh báo học sinh không nên đi ra ngoài một mình.

“Thật đáng sợ khi hắn ta vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật”, AFP dẫn lời một bà mẹ có con là một học sinh tiểu học.

Những vụ tội phạm bạo lực hiếm khi xảy ra ở Nhật Bản nên những vụ như thế này được truyền thông nước này chú ý đặc biệt và đưa tin dồn dập, AFP cho hay.

Phúc Duy

>> Nhật bắt ‘tú ông’ môi giới mại dâm cho người cao tuổi
>> Phá đường dây gái gọi quá khổ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.