Bỏ bài học sử dụng phần mềm có 'đường lưỡi bò'

25/12/2013 03:20 GMT+7

Hôm qua 24.12, Bộ GD-ĐT đã có công văn gửi Báo Thanh Niên trả lời về việc “đường lưỡi bò” xuất hiện trong phần mềm dạy học. Bộ cho biết: Trong sách Tin học dành cho THCS quyển 2 được biên soạn từ năm 2007 có bài Học địa lý thế giới với phần mềm Earth Explorer.

Sau khi phát hiện có “đường lưỡi bò” trong phần mềm này, Bộ đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục VN chỉnh sửa và sách Tin học dành cho THCS quyển 2 tái bản năm 2013 không còn bài Học địa lý thế giới với phần mềm Earth Explorer.

Cùng ngày, Bộ cũng gửi công văn đến các sở GD-ĐT và các trường phổ thông trực thuộc yêu cầu không dạy bài này nếu vẫn sử dụng sách Tin học dành cho THCS quyển 2 cũ.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, sách Bài tập tin học dành cho học sinh THCS, quyển 2 (lớp 7) do Nhà xuất bản Giáo dục VN xuất bản, in xong và nộp lưu chiểu tháng 6.2013 cũng in hình bản đồ có “đường lưỡi bò”. Cụ thể ở  trang 134, bài 11 Học địa lý thế giới với Earth Explorer của cuốn sách này có hình ảnh chụp lại phần mềm bao gồm “đường lưỡi bò”.

Tuệ Nguyễn

>> Sách bài tập tin học cũng in hình ‘đường lưỡi bò’
>> Bộ Giáo dục - Đào tạo yêu cầu dừng ngay phần mềm có 'đường lưỡi bò
>> Loại bỏ bài học địa lý có 'đường lưỡi bò
>> Đường lưỡi bò' xuất hiện trong phần mềm dạy học

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.