Đối tác xa sáng giá

12/01/2022 10:56 GMT+7

Tuy cách xa nhau về địa lý nhưng Trung Quốc và Tổ chức Hội đồng hợp tác vùng Vịnh là những đối tác rất sáng giá của nhau

Tổ chức Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) có tất cả 6 thành viên thì Ngoại trưởng của 4 thành viên là Ả Rập Xê Út, Bahrain, Oman và Kuwait cùng với tổng thư ký của tổ chức đồng thời tới Trung Quốc và ở thăm nhiều ngày.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tìm cách củng cố quan hệ với các nước vùng Vịnh. Ảnh tư liệu

afp

Biến động chính trị an ninh ở Kazakhstan, một trong những nước cung ứng năng lượng chính cho Trung Quốc, và quyết định của chính phủ Uzbekistan ngừng xuất khẩu dầu và khí đốt làm cho sự kiện đối ngoại và kinh tế đối ngoại này giữa Trung Quốc và các thành viên của GCC gây được chú ý. GCC vốn được coi là đồng minh chiến lược của Mỹ ở khu vực Trung Đông và vùng Vịnh nhưng quan hệ giữa hai bên thời gian vừa qua không còn được nồng thắm như trước. Trung Quốc và Mỹ tiếp tục xung khắc và bất đồng nhau. Cách đây không lâu, Trung Quốc và Iran đã ký kết thỏa thuận hợp tác 25 năm với cam kết của Trung Quốc đầu tư khoảng 400 tỉ USD. Vùng Vịnh là mắt xích quan trọng trong kế hoạch Vành đai, con đường của Trung Quốc.

Qua đó có thể thấy tuy cách xa nhau về địa lý nhưng Trung Quốc và GCC là những đối tác rất sáng giá của nhau. Các nước GCC dùng Trung Quốc làm đối trọng cho quan hệ với Mỹ, khai phá trị trường Trung Quốc để bớt lệ thuộc vào thị trường Mỹ, đồng thời không để cho Iran tận dụng quan hệ với Trung Quốc để trỗi dậy ở vùng Vịnh và tăng thế, lực trong quan hệ với các nước GCC. Trung Quốc có thể gây dựng được thế bổ sung cho bàn đạp đã xây dựng được ở vùng Vịnh thông qua quan hệ hợp tác với Iran, tăng cường an ninh năng lượng, phân rẽ Mỹ với các nước trong GCC và tạo tiền đề thuận lợi cho kế hoạch Vành đai, con đường vươn xa hơn.

Kazakhstan: trông đợi gì sau những ngày hỗm loạn?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.