Đối thủ ông Trump thua đậm dù chẳng phải đấu với ai

Khánh Như
Khánh Như
08/02/2024 09:51 GMT+7

Bất chấp việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trong danh sách ứng viên tại cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Nevada, những người ủng hộ ông vẫn đi bỏ phiếu để chống lại bà Nikki Haley.

Bà Haleylà đối thủ duy nhất của ông Trump trong cuộc cạnh tranh suất đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống năm nay. Bà cũng là ứng viên duy nhất trong cuộc bỏ phiếu ở Nevada.

Tuy nhiên, kết quả kiểm phiếu được công bố hôm 7.2 cho thấy gần 44.000 cử tri đã chọn mục "không bầu cho ứng viên nào trong số này". Con số này nhiều hơn gấp đôi số người ủng hộ bà Haley, theo đài Fox News.

Phía ông Trump và cả những người thân cận với chiến dịch tranh cử của ông đều cho biết ông không kêu gọi cử tri làm điều này, thay vào đó nên tập trung cho cuộc bỏ phiếu kín diễn ra hôm nay (8.2).

Đối thủ ông Trump thua đậm dù chẳng phải đấu với ai- Ảnh 1.

Bà Nikki Haley vận động tranh cử ở bang South Carolina hôm 1.2

REUTERS

Các bang của Mỹ thường tổ chức họp kín hoặc bỏ phiếu sơ bộ để chọn ứng viên đại diện đảng ra tranh cử. Tuy nhiên, Nevada chọn cả 2 hình thức.

Các thành viên và chiến lược gia đảng Cộng hòa Nevada cho biết hôm 7.2 nói rằng đây là một thất bại lớn đối với cựu đại sứ Liên Hiệp Quốc và là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy cam kết của các cử tri trung thành đối với cựu Tổng thống Trump.

Ông John Ashbrook, chiến lược gia của đảng Cộng hòa, người không liên kết với bất kỳ chiến dịch tranh cử nào trong năm nay, nói với Reuters: "Mọi người đều biết những người ủng hộ ông Trump là những người trung thành. Tuy nhiên, cuộc bầu cử sơ bộ ở Nevada đã chứng tỏ rằng họ cũng có động lực bỏ phiếu đáng kinh ngạc".

Ông Biden uống trà sữa, bật cười khi nghe ông Trump thách thức

Thống đốc bang Nevada Joe Lombardo, người ủng hộ ông Trump, cũng cho biết ông chọn mục "không bầu cho ứng viên nào trong số này", và sau đó sẽ ủng hộ ông Trump trong cuộc bỏ phiếu kín ở Nevada. Bà Haley sẽ không tham gia cuộc bầu chọn này.

Ông Trump, ứng cử viên hàng đầu cho đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa, đã không có tên trong cuộc bỏ phiếu công khai hôm 6.2. Một số cử tri cũng cho biết họ đã tự mình đi đến quyết định bỏ phiếu chống lại bà Haley mà không có sự chỉ đạo từ các quan chức đảng Nevada hoặc chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Đội ngũ tranh cử của bà Haley đã phủ nhận thất bại của bà trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Nevada, nói rằng bà sẽ tiếp tục cuộc cạnh tranh với ông Trump.

Phía bà Haley cũng không đánh giá cao tầm quan trọng của cuộc bỏ phiếu sơ bộ và bầu chọn kín trong tuần này ở Nevada, nói rằng chúng không phải là "bất cứ thứ gì chúng tôi đang xem xét". Bà cáo buộc rằng cuộc họp kín là sự "gian lận" dành cho cựu Tổng thống Trump.

Bà Haley đã tập trung vào việc giành chiến thắng ở bang quê hương South Carolina, nơi bà giữ chức thống đốc trong 6 năm. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump dẫn đầu trước cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 24.2 tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.