Đời thường các nhân vật nổi tiếng thế giới: Tình yêu trong đời Nelson Mandela

11/06/2023 07:31 GMT+7

Trong số người đã làm nên những điều vĩ đại cho đất nước họ, không thể không kể đến Nelson Mandela.

Ông đã gác bỏ mọi quyền lợi của gia đình và cá nhân, hy sinh quãng thời gian đẹp nhất trong đời cho sự tự do và no ấm của cả một dân tộc. Sau 27 năm dài bị giam hãm trong 4 bức vách nhà tù, Mandela trở về với cộng đồng dân tộc Nam Phi trong vinh quang, trong tình thương yêu của gia đình và bè bạn. Có một điều ít được nhắc đến, đó là tình yêu đôi lứa của con người vĩ đại này.

Đời thường các nhân vật nổi tiếng thế giới: Tình yêu trong đời Nelson Mandela  - Ảnh 1.

Ông Mandela và bà Graça Machel, lấy nhau năm ông 80 tuổi

Sinh trưởng trong một gia đình thuộc bộ tộc Thembu, Mandela trải qua những năm tháng đầu đời ở Qunu. Năm 19 tuổi (1937), sau khi cha mất, ông được giao cho vị tù trưởng của bộ tộc nuôi dưỡng. Năm 23 tuổi, Mandela đến ở Johannesburg và nơi đây, ông đã chứng kiến nỗi nhọc nhằn của người da đen Nam Phi trước sự áp bức của thiểu số da trắng thống trị. Trong chính sách phân biệt chủng tộc gọi là apartheid lúc bấy giờ, người dân Nam Phi được chia ra 3 thành phần: da trắng, Bantu (da đen hoàn toàn), da màu hay người châu Á. Người da đen không được quyền đầu phiếu, không có tài sản riêng, không được lấy người da trắng hoặc không được đi đến những vùng hạn chế nếu không có giấy thông hành…

Những áp bức bất công ấy đã khiến chàng thanh niên Mandela cảm thấy phẫn nộ, ông gia nhập nhóm chống apartheid có tên là "Đại hội quốc gia châu Phi" (ANC), hợp tác với một người cùng chí hướng là Oliver Tambo mở hãng luật đầu tiên của người da đen tại Nam Phi.

Ông cưới vợ là một nữ y tá tên Evelyn Mase, có 4 mặt con, nhưng đến năm 1957, ông và bà Evelyn ly hôn, vì những cuộc tranh đấu triền miên đã khiến ông bỏ quên đời sống gia đình. Năm sau, ông cưới bà Winnie Madikizela, có với người vợ này 2 con.

Đời thường các nhân vật nổi tiếng thế giới: Tình yêu trong đời Nelson Mandela  - Ảnh 2.

Hàng ngàn người tham dự lễ tang Nelson Mandela (tháng 12.2013)

Tư liệu

Không lâu sau sự kiện cảnh sát Nam Phi sát hại 69 người da đen trong một cuộc biểu tình ôn hòa ở Sharpeville vào ngày 21.3.1960, Mandela bị bắt giữ về tội "phản quốc". Mùa đông năm 1964, ở tuổi 46, ông bị kết án tù chung thân và bị giam cầm tại nhà tù đảo Robben. Sự cô đơn giữa bốn vách tường giam và những lao dịch khổ nhọc trong các mỏ đá vôi không làm cho tinh thần người chiến sĩ Mandela bị lung lạc. Năm 1985, sau hơn hai thập kỷ sống trong tù, một lần nữa, ông đã làm cho cả thế giới xúc động khi bác bỏ một đề nghị trả tự do nếu ông chịu từ bỏ bạo động.

5 năm sau, trước áp lực của quốc tế, ngày 2.2.1990, Tổng thống Nam Phi F.W.De Klerk tuyên bố trước Quốc hội là sẽ thu hồi lệnh cấm chỉ tổ chức ANC hoạt động và trả tự do cho một người mà sau gần 27 năm ngồi tù, đã trở thành một huyền thoại của đất nước Nam Phi. 9 ngày sau (11.2.1990), trong sự hồi hộp chờ đợi của hàng triệu người trên thế giới, Mandela đường hoàng bước ra khỏi cửa nhà tù.

Đời thường các nhân vật nổi tiếng thế giới: Tình yêu trong đời Nelson Mandela  - Ảnh 3.

Nelson Mandela (1918 - 2013)

Diễn biến trên mở ra triển vọng mới cho đất nước Nam Phi, cả Mandela và De Klerk cùng được nhận giải Nobel Hòa bình năm 1993. Một năm sau, ngày 27.4.1994, mọi người dân Nam Phi không phân biệt sắc tộc, màu da, cùng đi bỏ phiếu và Nelson Mandela trở thành vị Tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi. Trong tinh thần hòa giải dân tộc, ông đề cử cựu Tổng thống Nam Phi De Klerk làm một trong hai Phó tổng thống của ông.

Tuy sự nghiệp chính trị lên đến đỉnh cao, nhưng vào những năm 1990 ấy, hạnh phúc gia đình của Mandela mong manh hơn bao giờ hết. Gần 30 năm chia cách với Winnie đã trở thành một gánh nặng quá lớn trong mối quan hệ giữa hai người. Năm 1992, trước những dư luận về sự thiếu chung thủy của người vợ và những scandal chính trị do bà gây ra, Mandela đã đi đến một trong những quyết định khó khăn nhất, đó là ly hôn với Winnie. Ông tâm sự: "Đối với một người phụ nữ đã cùng tôi tận hưởng một vài thời khoảng đẹp nhất trong đời, người đã chịu đựng và lao động cực nhọc vì sự tự do của tôi và là người đã sinh cho tôi hai đứa con kháu khỉnh, quyết định (ly hôn) đó không dễ dàng một chút nào!".

Sau một thời gian sống trong sự phiền muộn và cô đơn, Mandela tìm thấy một tình yêu mới ở tuổi… 80 (1998). Đó là bà Graça Machel, người vợ góa của cố Tổng thống Mozambique Samora Machel. Nhân lễ mừng sinh nhật lần thứ 80 của Mandela được tổ chức một cách âm thầm, Graça quyết định chung sống với vị đương kim tổng thống Nam Phi. Ngày hôm sau, trong tiệc sinh nhật có sự hiện diện của nhiều nhân vật nổi tiếng trên thế giới, chú rể Mandela long trọng giới thiệu với mọi người cô dâu Graça…

Khi trả lời tạp chí Oprah, Mandela cho biết trong lần gặp đầu tiên, ông vẫn coi Graça như phu nhân của một vị tổng thống mà ông chưa bao giờ diện kiến. Nhưng sau đó, cuộc gặp gỡ đã làm cho ông thay đổi. Ông nhận thấy Graça vững vàng hơn mình và là một người cố vấn rất tốt đối với ông về cả hai mặt: đời sống gia đình và quan hệ quốc tế.

Cuộc tình đó kéo dài 15 năm, Mandela qua đời năm 2013, thọ 95 tuổi, để lại cho người dân Nam Phi sự ngưỡng mộ sâu sắc và những kỷ niệm khó quên. (còn tiếp

(Trích Đời thường các nhân vật nổi tiếng trên thế giới do NXB Tổng hợp TP.HCM vừa ấn hành)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.