Đội tuyển bóng bàn Việt Nam tập huấn ở Trung Quốc hướng đến HCV SEA Games 32

Minh Tân
Minh Tân
12/04/2023 08:05 GMT+7

Hôm qua 11.4, đội tuyển bóng bàn Việt Nam lên đường đi Quảng Châu (Trung Quốc) nhằm hướng đến những tấm HCV tại SEA Games 32 sắp tới được diễn ra tại Campuchia.

Trong danh sách đi tập huấn của đội tuyển bóng bàn Việt Nam gồm các tay vợt như Nguyễn Đức Tuân, Nguyễn Anh Tú, Đoàn Bá Tuấn Anh, Đinh Anh Hoàng, Lê Đình Đức (nam) và Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Trần Mai Ngọc, Bùi Ngọc Lan, Nguyễn Hạnh Ngân (nữ). Các vận động viên bóng bàn đội tuyển Việt Nam sẽ có 3 tuần tập huấn trước khi trở về Việt Nam vào ngày 30.4 để tham dự SEA Games 32.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam tập huấn ở Trung Quốc hướng đến HCV SEA Games 32 - Ảnh 1.

Tay vợt Nguyễn Đức Tuân đang là ĐKVĐ đơn nam SEA Games

HÙNG NGUYỄN

Ở kỳ SEA Games lần này, bóng bàn Việt Nam vẫn hy vọng các tay vợt nam sẽ có được những tấm HCV. Ở kỳ SEA Games 29, đội tuyển nam đã xuất sắc lên ngôi sau khi đánh bại đội tuyển Singapore rất mạnh và các tay vợt nam cũng có được tấm HCV đôi nam ở kỳ SEA Games 30. Tại SEA Games 31 trên sân nhà, tay vợt Nguyễn Đức Tuân đã lập được kỳ tích sau 19 năm khi đánh bại Phakpoom của Thái Lan 4-1 ở trận chung kết để mang về tấm HCV đơn nam đầu tiên cho Việt Nam kể từ năm 2003 của Trần Tuấn Quỳnh.

Tuy nhiên, sẽ rất khó khăn cho Nguyễn Đức Tuân trong việc bảo vệ tấm HCV năm nay. Bởi tay vợt người Hải Dương đã gặp chấn thương cổ, lưng trong thời gian dài và mới trở lại tập luyện được trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó, những nội dung đồng đội nam và đôi nam của bóng bàn Việt Nam vẫn được kỳ vọng, nhưng để có được thêm những tấm HCV thì đội tuyển nam cần phải vượt qua đối thủ chính là Singapore. Trong khi đó, đội tuyển nữ vẫn khó có thể cạnh tranh với các đội tuyển mạnh trong khu vực như Singapore hay Thái Lan trong việc tìm kiếm tấm huy chương cao nhất.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam tập huấn ở Trung Quốc hướng đến HCV SEA Games 32 - Ảnh 2.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam lên đường sang Trung Quốc tập huấn

QUANG LINH

Để tạo ra động lực cho các tay vợt Việt Nam, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam (VTTF) cũng đưa ra mức treo thưởng cho tấm HCV tại SEA Games 32 là 250 triệu đồng thông qua nguồn tài trợ của các doanh nghiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.