Đội tuyển Hàn Quốc không muốn có HLV tạm quyền, phải tìm người đáp ứng đủ 8 tiêu chí

Văn Trình
Văn Trình
22/02/2024 19:47 GMT+7

Ngày 21.2, Ủy ban tăng cường sức mạnh đội tuyển Hàn Quốc đã họp bàn về kế hoạch tuyển chọn HLV mới. Trong đó, những nhân vật hàng đầu của bóng đá Hàn Quốc đều thận trọng và đưa ra 8 tiêu chí để chọn ra vị thuyền trưởng mới.

Điều hành cuộc họp là ông Chung Hae-sung - người quen mặt với bóng đá Việt Nam khi từng để lại nhiều ấn tượng trong vai trò Giám đốc kỹ thuật CLB HAGL và HLV trưởng CLB TP.HCM trong giai đoạn 2018 đến 2020. Ngày 20.2, ông Chung Hae-sung đã được chọn làm Chủ tịch Ủy ban tăng cường sức mạnh đội tuyển Hàn Quốc.

Đội tuyển Hàn Quốc không muốn có HLV tạm quyền, phải tìm người đáp ứng đủ 8 tiêu chí- Ảnh 1.

Ông Chung Hae-sung vừa trở thành điều hành cuộc họp ngày 21.2

KFA

Với việc đội tuyển Hàn Quốc sắp có hai trận đấu tại vòng loại World Cup 2026 gặp đội tuyển Thái Lan (ngày 21 và 26.3), Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) không còn nhiều thời gian để tìm người thay thế HLV Jurgen Klinsmann. Thời gian gấp rút nên giới chuyên môn đều dự đoán KFA sẽ tìm một HLV tạm quyền. Đến cuối năm 2024, việc ký kết với một HLV lâu dài mới được tính đến. Tuy nhiên, ông Chung Hae-sung cho biết phần lớn các thành viên của Ủy ban tăng cường sức mạnh đều không đồng tình với một HLV tạm quyền.

Highlight Jordan 2 - 0 Hàn Quốc: Địa chấn nối địa chấn, Son Heung-min nhạt nhòa

“Nhiều kênh truyền thông cho rằng chúng tôi muốn ký kết với một HLV tạm quyền, trì hoãn việc đàm phán với một HLV trong thời gian dài là không đúng. Sắp tới là khoảng thời gian quan trọng và kết quả có thể ảnh hưởng nhiều đến hành trình cũng như tâm lý của đội tuyển Hàn Quốc.

Trong tháng 3, đội tuyển Hàn Quốc chỉ có 2 trận đấu nhưng đó là áp lực cực lớn cho HLV mới. Một HLV tạm quyền rất khó để đối mặt với những điều này. Vì vậy, KFA đánh giá mọi cánh cửa đều hướng tới một HLV lâu dài”.

Đội tuyển Hàn Quốc không muốn có HLV tạm quyền, phải tìm người đáp ứng đủ 8 tiêu chí- Ảnh 2.

KFA không muốn HLV mới gặp áp lực trong 2 trận ở vòng loại World Cup 2026

REUTERS

Sau sự việc với HLV Jurgen Klinsmann, KFA đang xem xét cả HLV nước ngoài lẫn HLV trong nước. Tuy nhiên, Ủy ban tăng cường sức mạnh sẽ kiểm tra kỹ lưỡng và bắt buộc các ứng viên phải đáp ứng được 8 tiêu chí gồm: Chiến thuật, khả năng phát triển cầu thủ trẻ, thành tích, kinh nghiệm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lãnh đạo, có đội ngũ trợ lý tốt với nhiều phương pháp huấn luyện hiện đại và cuối cùng là có khả năng đáp ứng được những kỳ vọng cao.

“HLV mới phải đáp ứng được 8 tiêu chí đó. Việc có thành tích cùng đội tuyển Hàn Quốc là mục tiêu cao nhất của chúng tôi”, ông Chung Hae-sung nhấn mạnh.

Trước những tuyên bố của ông Chung Hae-sung, CĐV Hàn Quốc đang có những phản ứng trái chiều. Trong ngày 21.2, tờ OSEN đã thực hiện một cuộc khảo sát về HLV mới và bất ngờ là cựu HLV đội tuyển Việt Nam - Park Hang-seo nhận được hơn 80% bình chọn.

Đội tuyển Hàn Quốc không muốn có HLV tạm quyền, phải tìm người đáp ứng đủ 8 tiêu chí- Ảnh 3.

HLV Park Hang-seo được nhiều CĐV Hàn Quốc tín nhiệm

KFA

Tờ OSEN lí giải: “Đội tuyển Hàn Quốc vừa tan nát vì “nội chiến”, cần sự lãnh đạo của HLV Park Hang-seo. HLV Park đã gắn kết các cầu thủ Việt Nam với tài lãnh đạo của mình. Ông cũng không ngần ngại mắng những người cầu thủ phạm luật, làm sai điều gì đó một cách gay gắt.

Đặc biệt, ông Park Hang-seo từng là thành viên ban huấn luyện của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2002. Ông Jeong Hae-seong, Chủ tịch Ủy ban Tăng cường quyền lực, cũng có thể trao đổi chặt chẽ với HLV Park Hang-seo. Nếu HLV Park Hang-seo đảm nhận vị trí HLV tạm quyền, các thành viên của đội tuyển năm 2002, trong đó có cựu HLV Seongnam Kim Nam-il cũng có thể hỗ trợ”.

KFA hiện cũng đang tiếp cận những nhà cầm quân đang làm việc ở K-League như Hong Myung-bo, Kim Hak-beom, Kim Ki-dong. Tuy nhiên, việc đàm phán đang gặp nhiều vấn đề khi các đội bóng ở Hàn Quốc không sẵn sàng nhả người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.