Tại sao đội tuyển Indonesia bất ngờ gạch tên cầu thủ nhập tịch trước khi sang Việt Nam?

Tây Nguyên
Tây Nguyên
22/03/2024 15:38 GMT+7

HLV Shin Tae-yong của đội tuyển Indonesia đã loại tiền vệ nhập tịch Marc Klok trong chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình gặp Việt Nam ở bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á ngày 26.3.

Marc Klok chỉ ngồi dự bị trong trận lượt đi Indonesia giành chiến thắng 1-0 trước Việt Nam trên sân nhà Gelora Bung Karno vào tối 21.3. Tiền vệ nhập tịch này không có tên trong danh sách đội tuyển Indonesia sang Việt Nam vì chấn thương.

Tại sao đội tuyển Indonesia bất ngờ gạch tên cầu thủ nhập tịch trước khi sang Việt Nam?- Ảnh 1.

Marc Klok không có tên trong danh sách đội tuyển Indonesia đá trận lượt về trên sân Mỹ Đình

PSSI

Theo đó, trong khi đội bóng của HLV Shin Tae-yong lên đường sang Hà Nội, thì Marc Klok tới Singapore để trải qua quá trình hồi phục chấn thương. Trước đó, tiền vệ 30 tuổi người Hà Lan không được ra sân trong trận thắng Việt Nam do thể lực không tốt vì ảnh hưởng từ chấn thương.

Marc Klok vốn là cầu thủ chủ chốt của đội tuyển Indoneia nhưng gặp vấn đề ở chân trong vài tuần qua. Điều này khiến tiền vệ trung tâm này đã phải sử dụng thuốc giảm đau.

Highlight Indonesia 1-0 Việt Nam: Sai lầm tai hại | Vòng loại World Cup 2026

Việc đến Singapore để hồi phục chấn thương và không cùng đội tuyển đến Việt Nam được Klok xác nhận trên một bài đăng tài khoản Instagram của mình: "Gần đây tôi đã thi đấu với rất nhiều nỗi đau. Do cuộc sống và lịch trình bận rộn sắp tới, giờ là lúc tôi phải khắc phục sự cố để có thể sẵn sàng thi đấu".

Tại sao đội tuyển Indonesia bất ngờ gạch tên cầu thủ nhập tịch trước khi sang Việt Nam?- Ảnh 2.

Indonesia (phải) đang phấn khích trước trận lượt về gặp lại Việt Nam

PSSI

Sự vắng mặt của Marc Klok đồng nghĩa với việc đội tuyển Indonesia còn 25 cầu thủ. Tuy nhiên, theo đánh giá của báo giới Indonesia, sự vắng mặt của tiền vệ này sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới đội hình. Bởi Thom Haye - tiền vệ người Hà Lan vừa nhập tịch, được cho là đã đáp ứng đủ điều kiện để góp mặt trong trận đấu trên sân Mỹ Đình. Haye cùng với Ragnar Oratmangoen hoàn tất việc nhập tịch vào ngày 18.3 nên chưa thể ra sân trong trận lượt đi. Tuy nhiên, Haye cho biết anh có thể ra mắt đội tuyển Indonesia trên sân của Việt Nam nếu quá trình chuyển đổi liên đoàn kịp trước ngày 26.3.

Như vậy, sau 3 lượt trận, đội tuyển Iraq đang đứng đầu bảng với 9 điểm, kế đến là Indonesia (4 điểm), Việt Nam (3 điểm) và Philippines (1 điểm). Vì vậy, trận lượt về giữa Việt Nam và Indonesia trên sân Mỹ Đình có thể mang tính quyết định cho ngôi nhì bảng F để đoạt vé vào vòng loại thứ 3. Trong đó, thầy trò HLV Troussier phải có kết quả tốt ở trận lượt về nếu muốn duy trì hy vọng tranh vé đi tiếp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.