Đội tuyển Indonesia sẽ bị cấm dự vòng loại World Cup 2026, HLV Shin Tae-yong ra đi

Giang Lao
Giang Lao
30/03/2023 08:11 GMT+7

Sau khi bị Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) rút quyền đăng cai World Cup U.20, bóng đá Indonesia đang đối mặt nhiều án phạt, trong đó đội tuyển có thể bị cấm dự vòng loại World Cup 2026.

Theo báo chí Indonesia, việc nước này không còn làm chủ nhà kỳ World Cup U.20 vốn đã được chuẩn bị nhiều năm nay, sẽ gây thiệt hại rất lớn về kinh tế "lên đến hàng nghìn tỉ rupiah".

Đội tuyển Indonesia sẽ bị cấm dự vòng loại World Cup 2026, HLV Shin Tae-yong ra đi - Ảnh 1.

HLV Shin Tae-yong có thể sớm nói lời chia tay các đội tuyển Indonesia

PSSI

Khuya 29.3, ngay sau quyết định của FIFA, toàn đội tuyển U.20 Indonesia đang chuẩn bị tham dự World Cup U.20, đã thể hiện sự đau buồn và sốc khi đọc thông tin nước này bị FIFA rút quyền đăng cai trên trang chủ của cơ quan bóng đá thế giới.

Bên cạnh việc bị rút quyền đăng cai, FIFA còn xác nhận đang xem xét án phạt với Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI). Lệnh trừng phạt có thể sẽ cấm cơ quan bóng đá này hoạt động thời gian dài, điều này sẽ khiến đội tuyển Indonesia đứng trước khả năng không thể tham dự vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á (bắt đầu diễn ra từ tháng 10 năm nay).

Uy tín của bóng đá Indonesia cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có thể gây tác động xấu đến cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2034 và Olympic 2036.

Trong khi đó, tương lai của HLV Shin Tae-yong với các đội tuyển Indonesia cũng sớm được định đoạt, khi mục tiêu lớn nhất là dự World Cup U.20 đã bất thành. Hợp đồng của nhà cầm quân Hàn Quốc với PSSI còn thời hạn đến cuối năm nay. Nhưng trước tình thế hiện nay, báo chí Indonesia dự đoán ông Shin Tae-yong có thể sớm chia tay để tìm hướng đi mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.