Đội tuyển Indonesia thay đổi ra sao so với Asian Cup, báo chí hiến kế gì cho ông Shin?

15/03/2024 15:55 GMT+7

Chỉ trong vòng chưa tới 2 tháng, Indonesia lại thay đổi nhân sự. Họ có thêm cầu thủ nhập tịch và đội hình của họ có thể sẽ lại khác so với Asian Cup 2023, khi Indonesia tái ngộ đội tuyển Việt Nam.

So với hồi Asian Cup 2023, đội tuyển Indonesia có thêm 4 cầu thủ nhập tịch, gồm hậu vệ trái Nathan Tjoe-A-On, trung vệ Jay Idzes, tiền vệ Thom Haye và tiền đạo Ragnar Oratmangoen.

Về lý thuyết, Ragnar Oratmangoen chưa chính thức trở thành công dân Indonesia, do chưa tuyên thệ. Tuy nhiên, với việc Nathan Tjoe-A-On từng được bố trí tuyên thệ vào buổi tối cách nay chỉ vài ngày, khả năng nào cũng có thể xảy ra với đội tuyển Indonesia vào lúc này. Thời gian từ nay cho đến ngày 21.3 (ngày bóng lăn ở trận Indonesia – Việt Nam), chuyện Ragnar Oratmangoen tuyên thệ có lẽ chỉ là thủ tục.

Những cầu thủ nhập tịch mới của Indonesia đều là những cầu thủ có khả năng đá chính. Vì thế, đội bóng của HLV Shin Tae-yong (người Hàn Quốc) có khả năng thay đổi ít nhất 4 vị trí so với đội hình từng đánh bại đội tuyển Việt Nam 1-0 ở vòng bảng Asian Cup 2023.

Đội tuyển Indonesia thay đổi ra sao so với Asian Cup, báo chí hiến kế gì cho ông Shin?- Ảnh 1.

Đội tuyển Indonesia có thể thay đổi nhiều vị trí so với Asian Cup 2023

REUTERS

Đầu tiên, ở vị trí trung vệ, cầu thủ đang chơi tại giải Serie B trong màu áo CLB Venezia (Ý) Jay Idzes có thể thay thế cho trung vệ sinh ra tại Tây Ban Nha Jordi Amat vốn hơi lớn tuổi (32 tuổi), hoặc thay thế trung vệ nội Rizky Ridho.

Ở cánh trái của hàng phòng ngự, người mới nhập tịch Nathan Tjoe-A-On sẽ cạnh tranh vị trí với Pratama Arhan, cầu thủ có phong độ không cao tại Asian Cup.

Trên hàng tiền vệ, Thom Haye được dự báo sẽ thay thế cho tiền vệ Justin Hubner, nhằm giúp cho đội tuyển Indonesia tấn công tốt hơn. So với cầu thủ đồng hương cùng sinh ra tại Hà Lan Justin Hubner, Thom Haye có khả năng tấn công tốt hơn.

Trên hàng tiền đạo, nếu mọi việc diễn ra thuận lợi với Ragnar Oratmangoen, anh có thể lấy chỗ của chân sút Rafael Struick, người chưa hề ghi bàn cho đội tuyển Indonesia sau những 11 lần khoác áo đội tuyển.

Đội tuyển Indonesia thay đổi ra sao so với Asian Cup, báo chí hiến kế gì cho ông Shin?- Ảnh 2.

Hàng thủ đội tuyển Indonesia có thể chứng kiến sự thay đổi nhiều nhất

REUTERS

Đó là những vị trí mới, đội tuyển Indonesia vẫn còn có khả năng thay thế thêm 2 vị trí nữa, liên quan đến những người cũ.

Đầu tiên, tiền vệ tấn công hàng đầu của bóng đá Indonesia Marc Klok đã trở lại. Cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan này vắng mặt tại Asian Cup 2023 do chấn thương. Nếu HLV Shin Tae-yong sử dụng Marc Klok, ông có thể đẩy Egy Maulana trên băng ghế dự bị, do Egy Maulana không có phong độ cao.

Ngoài ra, hậu vệ đội trưởng Asnawi Mangkualam bị treo giò trong trận lượt đi với đội tuyển Việt Nam vào ngày 21.3, nên báo chí xứ sở vạn đảo đang hiến kế cho HLV Shin Tae-yong sử dụng Sandy Walsh thay thế vị trí hậu vệ cánh phải của cầu thủ này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.