Đội tuyển nữ Đức nhận cú sốc trước trận ra quân World Cup 2023

Tây Nguyên
Tây Nguyên
21/07/2023 21:46 GMT+7

Đức sẽ đá trận ra quân World Cup nữ 2023 mà không có các cầu thủ chủ chốt Marina Hegering và Lena Oberdorf vì chấn thương.

Đội tuyển nữ Đức, nhà vô địch thế giới năm 2003 và 2007, mở màn World Cup nữ năm nay với trận gặp Morocco ở Melbourne (Úc) vào ngày 24.7. Đức cũng sẽ đối mặt với Colombia và Hàn Quốc ở bảng H.

Đội tuyển nữ Đức nhận cú sốc trước trận ra quân World Cup 2023 - Ảnh 1.

Hegering (số 5) là cầu thủ quan trọng ở hàng thủ đội tuyển nữ Đức

REUTERS

Hegering là hòn đá tảng nơi hàng thủ Đức nhưng đang phải vật lộn với chấn thương mắt cá, trong khi trung vệ Dynamo Oberdorf bị căng cơ đùi. HLV đội tuyển nữ Đức Martina Voss-Tecklenburg cũng tỏ ra không vui khi gần như sẽ mất cặp hậu vệ chủ chốt nói trên trong trận ra quân.

Hegering và Oberdorf đều chơi cho CLB Wolfsburg ở chung kết Champions League. Cả hai là những thành viên chủ chốt của đội tuyển nữ Đức bị Anh đánh bại trong trận chung kết EURO 2022 tại sân Wembley. Họ nhiều khả năng được thay thế bởi các cầu thủ Sjoeke Nuesken và Melanie Leupolz trong trận đấu với Morocco, đội lần đầu góp mặt ở World Cup nữ.

Đội tuyển nữ Đức nhận cú sốc trước trận ra quân World Cup 2023 - Ảnh 2.

Hậu vệ Oberdorf (6) cũng dính chấn thương

REUTERS

Đức đã thua 2-3 trước Zambia trên sân nhà trong trận giao hữu khởi động cách đây 2 tuần. Đó là thất bại sốc mà hậu vệ Kathrin Hendrich mô tả là một hồi chuông cảnh tỉnh cho đội bóng đang nhắm đến chức vô địch thế giới lần thứ 3.

Dù để Hegering và Oberdorf ngồi ngoài trận đầu tiên, HLV Voss-Tecklenburg tin rằng Đức có thể đặt mục tiêu đăng quang World Cup nữ năm nay. "Chúng tôi đang đi đúng lịch trình và không còn gặp phải bất kỳ vấn đề nào. Chúng tôi muốn cạnh tranh danh hiệu và toàn đội đặt ra quyết tâm rất cao".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.