Đội tuyển nữ Đức tiếp tục gây thất vọng sau trận gặp đội tuyển nữ Việt Nam

Giang Lao
Giang Lao
08/07/2023 08:38 GMT+7

Rạng sáng 8.7, đội tuyển nữ Đức để thua đội tuyển nữ Zambia 2-3 trong trận tập huấn cuối trước khi dự World Cup nữ 2023, khiến HLV Martina Voss-Tecklenburg tiếp tục chịu áp lực.

Đội tuyển nữ Đức trước đó có trận thắng đội tuyển nữ Việt Nam 2-1, nhưng đã nhận nhiều chỉ trích vì lối chơi không thực sự thuyết phục. Đội quân của nữ HLV Martina Voss-Tecklenburg bị báo chí Đức đánh giá đã để mắc nhiều sai lầm ở hàng thủ, giúp đội tuyển nữ Việt Nam khai thác và có bàn rút ngắn tỷ số do nữ cầu thủ Nguyễn Thị Thanh Nhã ghi phút 90+3.

Đội tuyển nữ Đức tiếp tục gây thất vọng sau trận gặp đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Đức (áo trắng, đen) tiếp tục gây thất vọng

AFP

Tình thế này đã lập lại ở trận giao hữu tiếp theo của đội tuyển nữ Đức trong trận gặp đội tuyển nữ Zambia, cũng lần đầu dự World Cup nữ 2023 và có thứ hạng (77 thế giới) còn thấp hơn cả đội tuyển nữ Việt Nam (32 thế giới).

Đội tuyển nữ Đức còn bị dẫn trước 2-0 khi Barbra Banda và Racheal Kundananji ghi bàn cho đội tuyển nữ Zambia các phút 48 và 54 trong hiệp 2. Ở những phút bù giờ, đội tuyển nữ Đức nỗ lực ghi lại liên tiếp 2 bàn do công Lea Schuller và tiền đạo số 1 Alexandra Popp các phút 90+1 và 90+10 để gỡ hòa 2-2.

Mặc dù vậy, trong các phút bù giờ còn lại 90+12, Barbra Banda kịp ghi bàn thứ 2 trong trận giúp đội tuyển nữ Zambia gây cú sốc lớn giành chiến thắng trước đội tuyển nữ Đức hùng mạnh tỷ số 3-2.

Đội tuyển nữ Đức tiếp tục gây thất vọng sau trận gặp đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 2.

Các nữ cầu thủ đội tuyển nữ Đức đang chịu nhiều áp lực khi lên đường sang Úc và New Zealand dự World Cup nữ 2023

AFP

HLV Mai Đức Chung: “Ở nước ngoài thì phải thích nghi với thời tiết”

Kết quả 2 trận tập huấn trước World Cup nữ 2023 không thật sự ấn tượng, đã khiến đội tuyển nữ Đức bị nhiều chỉ trích trước khi đến Úc và New Zealand tham dự giải đấu. Tại World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Đức nằm cùng bảng H với đội tuyển nữ Ma Rốc, Colombia và Hàn Quốc. Trong khi, đội tuyển nữ Zambia nằm ở bảng C cùng Tây Ban Nha, Costa Rica và Nhật Bản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.