Đội tuyển nữ Việt Nam:

Đội tuyển nữ Việt Nam: Làm gì để biến thách thức thành cơ hội?

04/11/2023 05:32 GMT+7

HLV Mai Đức Chung sẽ chia tay cương vị dẫn dắt đội tuyển nữ VN sau năm 2023, để lại khoảng trống lớn cho bóng đá nữ nước nhà trong bối cảnh chuyển giao lực lượng.

BÀI TOÁN NGƯỜI KẾ NHIỆM

Trở về từ Tashkent (Uzbekistan) vào chiều 4.11 sau khi cùng đội tuyển nữ VN hoàn thành vòng loại Olympic, HLV Mai Đức Chung sẽ họp cùng Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) để tổng kết hành trình, đồng thời đưa ra định hướng tương lai. Hợp đồng của ông Chung với VFF sẽ đáo hạn sau ngày 31.12. Chiến lược gia 74 tuổi sẽ không ký gia hạn, mà đề đạt nguyện vọng nghỉ ngơi, đồng thời đề xuất với VFF cái tên thay ông huấn luyện đội nữ.

Làm gì để biến thách thức thành cơ hội ? - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ VN sẽ đón nhận nhiều thách thức mới trong tương lai

ĐỘC LẬP

Người được HLV Mai Đức Chung gợi ý cho VFF, nhiều khả năng là ông Akira Ijiri. Chiến lược gia người Nhật Bản đã huấn luyện U.20 và U.17 nữ VN từ tháng 4.2019, có kinh nghiệm gần 5 năm làm việc tại VN. Ông Akira được đánh giá cao về chuyên môn với nhiều năm kinh nghiệm, đồng thời đảm nhiệm vai trò giảng viên đứng lớp các khóa học HLV bằng B, Pro của VFF. Trong năm 2024, đội tuyển nữ VN chỉ có 1 giải chính thức (AFF Cup 2024), đây là cơ hội để ban huấn luyện đôn thêm nhiều cầu thủ trẻ, mà phần lớn trong số này là học trò ông Akira ở đội U.20 nữ từ năm 2019 đến nay. Trong bối cảnh trẻ hóa lực lượng, xây dựng lớp kế cận cùng lối chơi mới, HLV Akira Ijiri là ứng viên hàng đầu. Tuy nhiên, VFF sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng danh sách ứng viên để chọn người phù hợp nhất.

HLV Mai Đức Chung để lại một di sản đồ sộ

Sau giai đoạn thành công rực rỡ cùng HLV Mai Đức Chung với 6 HCV SEA Games, 1 danh hiệu AFF Cup và 1 lần dự World Cup, thế hệ trụ cột của đội tuyển nữ VN phần lớn sẽ bước qua đỉnh cao phong độ vào năm sau. Lứa Huỳnh Như, Tuyết Dung dù vẫn đóng vai trò quan trọng, nhưng sẽ từng bước lùi dần về sau, nhường chỗ cho lứa trẻ của Thanh Nhã, Hải Linh, Vạn Sự, Tuyết Ngân, Thu Thương, Lan Anh, đều dưới 25 tuổi và được "cấy" vào bộ khung đội nữ nhằm hướng tới Asian Cup 2026 (đồng thời là vòng loại World Cup 2027). Tại ASIAD 19 và vòng loại Olympic, HLV Mai Đức Chung đã triệu tập 11 cầu thủ sinh sau năm 2000 để lớp trẻ tích lũy dần kinh nghiệm. Dù vậy để bắt kịp lứa đàn chị, trước mắt dàn cầu thủ trẻ còn chặng đường dài phải nỗ lực.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương chia sẻ: "Thử thách lớn nhất với đội tuyển nữ VN là xây dựng lực lượng kế cận. Thế hệ vàng bóng đá nữ VN đã mang lại thành công vang dội, nhưng các cầu thủ đã bộc lộ hạn chế ở ASIAD và vòng loại Olympic, khi Huỳnh Như, Tuyết Dung đã đạt đỉnh chuyên môn. Khoảng cách giữa đội tuyển nữ VN với nhóm đầu châu Á vẫn rất lớn. Sau thời HLV Mai Đức Chung, tôi cho rằng VFF phải có chiến lược đồng bộ, dài hơi để xây dựng lực lượng từ lứa trẻ như U.20, U.17 đến đội tuyển quốc gia".

CỦNG CỐ NỀN MÓNG

HLV Mai Đức Chung đã để lại nền móng tốt cho đội tuyển nữ VN để HLV tiếp theo kế thừa. Tuy nhiên, bóng đá nữ VN không chỉ "sống" nhờ thành tích ở cấp đội tuyển. Cấp CLB cũng như khâu đào tạo trẻ là những yếu tố cần vững chãi hơn nữa, để đội tuyển nữ VN duy trì vị thế. Khi nhóm đầu châu lục với Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên và Úc không ngừng gia tăng khoảng cách, còn Uzbekistan và Philippines đang trỗi dậy thì đứng yên đồng nghĩa với thụt lùi. Nền móng của bóng đá nữ VN vẫn nằm ở cấp CLB, nhưng giải bóng đá nữ vô địch quốc gia và Cúp quốc gia nữ hiện nay với 8 đội tham dự và tổng 15 đến 20 trận/năm chưa phải bệ phóng tốt để đội tuyển nữ VN bứt phá.

Sẽ phải tìm ra thế hệ cầu thủ mới tiếp bước Huỳnh Như

HLV Mai Đức Chung khẳng định: "Bóng đá nữ VN có lớp kế cận khá tốt, ví dụ ở VFF có 2 lứa U.16 và U.14 nữ, hay những cầu thủ trẻ đang được CLB đào tạo. Tuy nhiên, tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều lớp bóng đá nữ được mở ra, nhiều CLB tham dự hơn. Khi tôi cùng đội dự giải quốc tế, tâm sự với đồng nghiệp rằng quân số đội tuyển quốc gia chỉ lấy từ 4 trung tâm đào tạo, họ ngạc nhiên lắm. Tôi mong giải nữ không chỉ 6 hay 8 đội, mà sẽ có 14 đội tham gia, từ đó có thêm lựa chọn".

Chuyên gia Đoàn Minh Xương đánh giá: "VFF cần mở rộng hệ thống thi đấu cho bóng đá nữ VN, đặc biệt ở các giải trẻ. Ngoài nâng cấp hệ thống giải vô địch quốc gia và giải trẻ, VFF cần phối hợp với Bộ VH-TT-DL để có kế hoạch mở rộng hệ thống bóng đá nữ, làm việc với các địa phương để hỗ trợ đầu tư đào tạo cầu thủ nữ. Để đạt mục tiêu tầm châu lục và thế giới là rất khó với đội tuyển nữ VN, ngay cả đá với Philippines cũng rất khó khăn rồi. Khi HLV Mai Đức Chung rời đi, bóng đá nữ VN sẽ có rất nhiều thử thách. Để biến thách thức thành cơ hội và bước lên tầm cao mới, bóng đá nữ VN cần sự vào cuộc của toàn xã hội, thúc đẩy nhiều nguồn lực, không thể chỉ đầu tư vào phần ngọn".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.