Đội tuyển nữ Việt Nam mang núi hành lý dự World Cup, Thanh Nhã xinh đẹp rạng ngời

05/07/2023 09:51 GMT+7

Sáng 5.7, đội tuyển nữ Việt Nam có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài để làm thủ tục lên đường sang New Zealand dự World Cup 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam với 23 cầu thủ cùng các thành viên trong ban huấn luyện đã có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài để làm thủ tục, trước khi lên đường dự vòng chung kết World Cup 2023 lúc 12 giờ 35 trưa nay 5.7. Toàn đội sẽ di chuyển chặng Hà Nội - Singapore - New Zealand bằng chuyến bay của Hãng hàng không Singapore Airlines.

Trong thời gian ở New Zealand, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lưu trú tại khách sạn Rydges (TP.Auckland). Rydges là một khách sạn có chất lượng 4 - 4,5 sao, tọa lạc trên phố Featherston ở trung tâm TP.Auckland. Địa điểm này cách SVĐ quốc gia New Zealand, Eden Park - nơi thầy trò HLV Mai Đức Chung thi đấu trận ra quân gặp đội tuyển nữ Mỹ không xa.

Đội tuyển nữ Việt Nam tươi tắn khi quá cảnh tại Singapore trong 5 tiếng

Đội tuyển nữ Việt Nam mang núi hành lý dự World Cup, Thanh Nhã xinh đẹp rạng ngời - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam và chuyến thi đấu lịch sử

QUANG NEYMAR

Đội tuyển nữ Việt Nam mang núi hành lý dự World Cup, Thanh Nhã xinh đẹp rạng ngời  - Ảnh 1.

Trưởng đoàn Trương Hải Tùng

HỒNG NAM

Đội tuyển nữ Việt Nam mang núi hành lý dự World Cup, Thanh Nhã xinh đẹp rạng ngời  - Ảnh 2.

HLV Mai Đức Chung với sứ mệnh cao cả

HỒNG NAM

Đội tuyển nữ Việt Nam mang núi hành lý dự World Cup, Thanh Nhã xinh đẹp rạng ngời  - Ảnh 3.

Hành lý rất nhiều, một thành viên trong đội nói vui: 'Chúng em mang núi hành lý dự World Cup. Vì bên đó đang là mùa đông. Nên phải đem theo rất nhiều áo ấm'

HỒNG NAM

Đội tuyển nữ Việt Nam mang núi hành lý dự World Cup, Thanh Nhã xinh đẹp rạng ngời  - Ảnh 4.

Đích thân vị tướng già kiểm tra cẩn thận hành lý của đội tuyển

HỒNG NAM

Đội tuyển nữ Việt Nam mang núi hành lý dự World Cup, Thanh Nhã xinh đẹp rạng ngời  - Ảnh 5.

Đội tuyển nữ Việt Nam mang núi hành lý dự World Cup, Thanh Nhã xinh đẹp rạng ngời - Ảnh 6.

Đội tuyển nữ Việt Nam mang núi hành lý dự World Cup, Thanh Nhã xinh đẹp rạng ngời - Ảnh 7.

Huỳnh Như và cổ động viên trẻ tuổi

HỒNG NAM

Đội tuyển nữ Việt Nam mang núi hành lý dự World Cup, Thanh Nhã xinh đẹp rạng ngời - Ảnh 8.

Huỳnh Như và Thùy Trang cùng trải qua thăng trầm với bóng đá nữ Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam mang núi hành lý dự World Cup, Thanh Nhã xinh đẹp rạng ngời - Ảnh 9.

Giờ đội trưởng Huỳnh Như va đội phó Thùy Trang lại cùng sát cánh bên nhau dự World Cup

HỒNG NAM

Đội tuyển nữ Việt Nam mang núi hành lý dự World Cup, Thanh Nhã xinh đẹp rạng ngời  - Ảnh 6.

Đội tuyển nữ Việt Nam mang núi hành lý dự World Cup, Thanh Nhã xinh đẹp rạng ngời  - Ảnh 7.

HLV thể lực người Pháp Cedric và Bích Thùy. Sáng nay, cô đăng trên trang cá nhân dòng trạng thái: 'Lên đường thật chất, chiến đấu hết mình'

HỒNG NAM

Đội tuyển nữ Việt Nam mang núi hành lý dự World Cup, Thanh Nhã xinh đẹp rạng ngời - Ảnh 12.

Đội tuyển nữ Việt Nam mang núi hành lý dự World Cup, Thanh Nhã xinh đẹp rạng ngời - Ảnh 13.

Đội tuyển nữ Việt Nam mang núi hành lý dự World Cup, Thanh Nhã xinh đẹp rạng ngời  - Ảnh 8.

Thủ môn Kim Thanh, Tuyết Dung, Bích Thùy (từ trái sang phải)

HỒNG NAM

Đội tuyển nữ Việt Nam mang núi hành lý dự World Cup, Thanh Nhã xinh đẹp rạng ngời  - Ảnh 9.

Đội tuyển nữ Việt Nam mang núi hành lý dự World Cup, Thanh Nhã xinh đẹp rạng ngời  - Ảnh 10.

Đội tuyển nữ Việt Nam mang núi hành lý dự World Cup, Thanh Nhã xinh đẹp rạng ngời  - Ảnh 11.

Thanh Nhã xinh đẹp

HỒNG NAM

Tại World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập luyện ở sân tập Fred Taylor Park. Từ khách sạn Rydges, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung cũng chỉ mất 20 phút đi xe buýt để đến nơi. Điều này khá thuận lợi với các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam.

Đồng thời, ở Fred Taylor Park cũng bao gồm cụm 4 sân bóng và một khu vực tập luyện. Mặt cỏ gần giống với các địa điểm thi đấu chính và đảm bảo đầy đủ các yêu cầu của đội tuyển nữ Việt Nam. HLV Mai Đức Chung cho biết ông đã có chuyến khảo sát sân cỏ và địa điểm lưu trú kỹ càng vào tháng 10.2022. Chính vì thế, ông rất hài lòng về điều này.

Đội hình tối ưu của đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2023

Đội tuyển nữ Việt Nam mang núi hành lý dự World Cup, Thanh Nhã xinh đẹp rạng ngời  - Ảnh 12.

Đội tuyển nữ Việt Nam mang núi hành lý dự World Cup, Thanh Nhã xinh đẹp rạng ngời  - Ảnh 13.

Tiền vệ Thùy Trang

HỒNG NAM

Đội tuyển nữ Việt Nam mang núi hành lý dự World Cup, Thanh Nhã xinh đẹp rạng ngời  - Ảnh 14.

Hoa khôi đội tuyển nữ Hoàng Thị Loan

HỒNG NAM

Đội tuyển nữ Việt Nam mang núi hành lý dự World Cup, Thanh Nhã xinh đẹp rạng ngời  - Ảnh 15.

Tiền đạo Hải Yến

HỒNG NAM

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 2 tuần chuẩn bị thêm ở New Zealand để quen dần với điều kiện thời tiết và khí hậu tại đây. Ngày 10.7, đội đá giao hữu với đội New Zealand; ngày 14.7 đá với đội Tây Ban Nha. Tại World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội Mỹ vào ngày 22.7, gặp đội Bồ Đào Nha ngày 27.7 và gặp đội Hà Lan ngày 1.8.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ về quá trình chuẩn bị của đội: "Như các bạn đã thấy, trước SEA Games thì chúng tôi tập huấn tại Nhật với khí hậu lạnh, sau đó về Campuchia thì rất nóng nhưng các cầu thủ thích nghi rất nhanh. Ban huấn luyện phải có những tính toán phù hợp, bố trí những buổi tập để làm sao các cầu thủ bắt nhịp nhanh. Ở Việt Nam hiện tại thời tiết rất nóng, còn sắp tới sang New Zealand thì thời tiết là mùa đông rất lạnh. Rõ ràng đó là một thử thách nhưng không chỉ với chúng tôi mà đội nào cũng vậy.

Đến bây giờ, chúng tôi đã chuẩn bị được tới 99% cho World Cup. Ngay từ chuyến tập huấn châu Âu, đội tuyển nữ Việt Nam đã chuẩn bị tốt rồi. Bây giờ về đây, chúng tôi chỉ củng cố và nâng cao. Còn những sai sót thì cố gắng sửa chữa. Ở sân chơi World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu khó. Không thể nói đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thắng Mỹ được, nhưng phải thi đấu hết sức mình. Tinh thần các cầu thủ phải thoải mái".

Trước ngày lên đường, đội tuyển nữ Việt Nam nhận được nguồn động viên tinh thần từ Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thủ tướng dặn dò đội nữ: "Chúng ta đã là 1 trong 32 đội mạnh nhất thế giới. Lọt vào vòng chung kết World Cup đã là tự hào. Hãy thi đấu hết mình, tập luyện chăm chỉ, nghiên cứu kỹ chiến thuật đối thủ. Đã đi là phải mong chiến thắng nhưng đừng vì thành tích mà để sức ép đè nặng. Hãy thắng chính mình, thắng vì tinh thần thể thao cao thượng. Đá vì màu cờ sắc áo đất nước, vì sự yêu mến của người hâm mộ.

Trong bóng đá, ngoài thể lực còn có kỹ năng. Nếu hạn chế thể lực thì chúng ta có kỹ năng, ý chí, bản lĩnh, sự khéo léo thông minh của người Việt Nam trong mấy nghìn năm để bù đắp".

Đội tuyển nữ Việt Nam mang núi hành lý dự World Cup, Thanh Nhã xinh đẹp rạng ngời - Ảnh 24.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.