Đội tuyển nữ Việt Nam quyết tâm chơi tốt trước Nhật Bản

27/09/2023 07:59 GMT+7

Đội tuyển nữ Việt Nam (VN) đề ra mục tiêu chơi tốt trước Nhật Bản để giành quyền vào tứ kết ASIAD 19.

VẪN CÓ NGUY CƠ BỊ LOẠI

Môn bóng đá nữ ASIAD 19 có 5 bảng đấu. Theo điều lệ giải, 5 đội đứng nhất mỗi bảng cùng 3 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào tứ kết. Đối với những bảng có 4 đội (D và E), kết quả của đội nhì bảng và đội chót bảng sẽ không được tính, nhằm đảm bảo sự công bằng (với bảng có 3 đội) khi xét thành tích vào tứ kết.

Đội tuyển nữ Việt Nam quyết tâm chơi tốt trước Nhật Bản - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ VN (phải) sẽ nỗ lực chơi tốt ở trận cuối gặp Nhật Bản

Minh Đức

Đội tuyển nữ VN đã có trận thắng đậm 6-1 trước Bangladesh. Tuy nhiên, trận thắng này nhiều khả năng không có ý nghĩa về mặt điểm số. Trên thực tế, đội tuyển nữ Bangladesh là đội yếu nhất bảng và khó thoát khỏi vị trí cuối bảng D. Nếu trường hợp này xảy ra (và đội tuyển nữ VN đứng nhì bảng D), kết quả trận đấu của thầy trò HLV Mai Đức Chung trước Bangladesh sẽ không được tính khi xét thành tích các đội nhì bảng vào tứ kết.

Đội trưởng Hải Yến

Vì thế, đội tuyển nữ VN dù đã giành 2 chiến thắng ở bảng D, lần lượt trước Nepal (2-0) và Bangladesh (6-1) nhưng vẫn có nguy cơ bị loại. Trận đấu gặp đội nữ Nhật Bản (ngày 28.9) ở lượt cuối bảng D sẽ mang ý nghĩa quyết định cho tấm vé vào vòng trong của đội tuyển nữ VN. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đang hướng đến một kết quả khả quan trước đội nữ của xứ sở hoa anh đào. Mục tiêu trước mắt của đội tuyển nữ VN là nỗ lực để tìm trận hòa trước Nhật Bản, hoặc chơi tử thủ nhằm hạn chế bàn thua, để có thể giành quyền đi tiếp.

DỒN SỨC CHO TRẬN QUYẾT ĐỊNH

Trận đấu với đội nữ Bangladesh có thể không mang lại ý nghĩa về mặt điểm số, nhưng đã giúp HLV Mai Đức Chung có thêm cơ hội để thử nghiệm nhân sự, chiến thuật… "Các cầu thủ mới tập trung lại khoảng 1 tháng và phải bổ sung nhiều vị trí nên cần tập luyện tăng cường hơn nữa. Đặc biệt, nhiều cầu thủ trẻ chọn vị trí chưa tốt, chưa nhạy bén trong cách di chuyển. Nhưng nhìn chung đội đã đạt được mục tiêu đề ra, các cầu thủ trẻ được cọ xát, tích lũy thêm kinh nghiệm, đồng thời không trường hợp nào bị chấn thương hay thẻ phạt", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Bên cạnh những hạn chế về lối chơi, đặc biệt là khả năng tấn công của hành lang cánh phải, những nhân tố được bố trí bám biên trái ở trận gặp đội Bangladesh đã mang đến tín hiệu tích cực. Thanh Nhã vẫn cho thấy sự xông xáo và gây nguy hiểm cho hàng thủ đối phương bằng những pha đua tốc độ. Trong khi đó, Trần Thị Duyên khi được trao cơ hội thay thế cho Hoàng Thị Loan đã thể hiện khá tốt. Trần Thị Duyên thường xuyên hoán đổi vị trí với Thanh Nhã để tham gia tấn công tương đối hiệu quả, đóng góp 1 kiến tạo và 1 pha lập công đẹp mắt.

Bích Thùy (phải) đang có phong độ tốt

Qua 2 trận đấu đầu tiên gặp những đối thủ yếu hơn nhiều là Nepal và Bangladesh, HLV Mai Đức Chung đã tích cực thử nghiệm. Cho đến lúc này, vị HLV 74 tuổi chắc hẳn đã có trong đầu đội hình tối ưu với lực lượng hiện có, để hướng đến trận đấu quyết định với đội tuyển nữ Nhật Bản.

Ở bảng D, đội nữ Nhật Bản đã cho thấy sức mạnh vượt trội khi giành 2 chiến thắng cùng với tỷ số 8-0 trước Bangladesh và Nepal. "Với trận đấu gặp Nhật Bản, tôi sẽ sử dụng đội hình gồm những cầu thủ tốt nhất. Đây sẽ là trận đấu rất khó khăn với đội tuyển nữ VN. Mọi người đã chứng kiến Nhật Bản chơi tốt thế nào tại VCK World Cup 2023 vừa qua. Đội tuyển nữ VN sẽ phải nỗ lực hết khả năng", HLV Mai Đức Chung cho biết.

Nói về trận đấu gặp Nhật Bản, hậu vệ Trần Thị Duyên tự tin bày tỏ: "Tôi và toàn đội sẽ cố gắng, quyết tâm trong trận đấu gặp Nhật Bản. Bản thân tôi sẽ cố gắng tập trung tối đa. Nếu được trao cơ hội vào sân, tôi sẽ nỗ lực thể hiện hết khả năng và cùng đồng đội có được kết quả tốt nhất". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.