Đội tuyển nữ Việt Nam tập trung: Ông Phát cảm thấy áp lực

13/03/2014 08:02 GMT+7

(TNO) Chiều 12.3, đội tuyển nữ Việt Nam đã tập trung trở lại nhằm chuẩn bị cho Asian Cup 2014 mà mục tiêu tối thượng là giành 1 tấm vé vào chơi tại World Cup nữ 2015.

(TNO) Chiều 12.3, đội tuyển nữ Việt Nam đã tập trung trở lại nhằm chuẩn bị cho Asian Cup 2014 mà mục tiêu tối thượng là giành 1 tấm vé vào chơi tại World Cup nữ 2015.

>> Bất công trong chia thưởng đội tuyển nữ
>> Tuyển nữ VN được đầu tư lớn
>> Thất bại là bài học kinh nghiệm lớn cho tuyển nữ Việt Nam


Các cô gái tuyển Việt Nam đang chuyển đồ về phòng

Các cầu thủ được triệu tập đều có mặt khá sớm và với tâm lý khá thoải mái. Toàn đội nhận đồ ngay tại sảnh lớn sau đó nhanh chóng di chuyển về phòng sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho chuyến rèn thể lực sắp tới.

Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Trần Vân Phát - HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam cho biết, ông đang phải chịu một áp lực khá lớn khi mục tiêu của nữ Việt Nam là giành vé tham dự World Cup và ở thời điểm hiện tại ông chưa thể nói gì về các vấn đề liên quan tới chuyên môn.

Hôm nay (13.3), toàn đội sẽ di chuyển lên Tam Đảo bắt đầu đợt rèn thể lực, ngay sau đó sẽ là đợt rèn thể lực thứ hai tại Đà Lạt, dự kiến 2 đợt rèn thể lực này sẽ kéo dài 15 ngày.

Ngày 28.3 đội sẽ quay trở lại VFF tập luyện trước khi lên đường tập huấn tại Quảng Châu - Trung Quốc (từ ngày 11 đến 25.4) và Hàn Quốc (26.4 đến 8.5).


Phó chủ tịch VFF Phạm Văn Tuấn (trái) đến thăm và động viên đội tuyển nữ Việt Nam

Theo kế hoạch, tại 2 đợt tập huấn này đội sẽ có những trận giao hữu với tuyển Trung Quốc và Hàn Quốc trước khi quay trở lại TP.HCM tham dự vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ châu Á - Asian Cup vào ngày 9.5.

Tại giải đấu này, đội nữ Việt Nam cùng bảng với đương kim vô địch thế giới năm 2011 Nhật Bản, đương kim vô địch châu Á - đội tuyển nữ Úc và đội tuyển Jordan.

Ở khu vực châu Á có 5 suất dự World Cup 2015 tại Canada. Sau khi đội tuyển CHDCND Triều Tiên bị FIFA cấm thi đấu thì suất thứ 5 sẽ là cuộc cạnh tranh gay gắt giữa 3 đối thủ thuộc khu vực Đông Nam Á là Việt Nam, Thái Lan, Myanmar.

Việc giành vé đi World Cup của thầy trò HLV Trần Vân Phát là một trong 4 mục tiêu trọng điểm của bóng đá Việt Nam trong năm 2014, và đội tuyển nữ cũng đang nhận được những sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo VFF và Tổng cục TDTT. Được biết, khoản tiền đầu tư cho mục tiêu đoạt vé đi World Cup 2015 của tuyển nữ VN lên đến 12 tỉ đồng.

Bài, ảnh: Đỗ Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.