Đội tuyển nữ Việt Nam thi sút cầu môn với thành viên Đại sứ quán Đức

01/06/2023 21:44 GMT+7

Hôm nay, 1.6 Đại sứ quán Đức đã có buổi giao lưu với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại Hà Nội. Cùng đi với đội tuyển Việt Nam còn có ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và ông Dương Nghiệp Khôi, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Tại buổi giao lưu, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được Phó Đại sứ Simon Kreye và nhiều thành viên Đại sứ quán Đức tiếp đón. Ông Simon Kreye chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua vòng loại để lần đầu tiên tham dự vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ thế giới (World Cup 2023) và rất vui mừng vì đội sang Đức tập huấn để chuẩn bị cho giải đấu này. 

Đội tuyển nữ Việt Nam thi sút cầu môn với thành viên Đại sứ quán Đức - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung tặng áo đấu có chữ ký của các thành viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cho Phó Đại sứ quán Đức Simon Kreye

ĐẠI SỨ QUÁN ĐỨC

Huấn luyện viên Mai Đức Chung thay mặt đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam cám ơn Đại sứ quán Đức đã mời đội đến giao lưu và nhận định đội tuyển Đức là đội bóng có trình độ hàng đầu thế giới. Vì thế đội tuyển nữ Việt Nam hy vọng có thể học tập được nhiều từ trận thi đấu giao hữu với đội tuyển Đức. Trong buổi giao lưu, các thành viên Đại sứ quán và đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã có dịp cùng nhau trao đổi nhiều chủ đề chung.

Đội tuyển nữ Việt Nam thi sút cầu môn với thành viên Đại sứ quán Đức - Ảnh 2.

Các nữ tuyển thủ Việt Nam thi sút cầu môn với các thành viên Đại sứ quán Đức

ĐẠI SỨ QUÁN ĐỨC

Hoạt động đáng chú ý nhất của chuyến thăm là cuộc thi sút cầu môn giữa các nữ tuyển thủ Việt Nam và thành viên Đại sứ quán Đức. Những cú sút chính xác của các nữ tuyển thủ đã đem lại những giải thưởng đầy thú vị, như mũ bảo hiểm xe máy với biểu tượng của Đại sứ quán Đức. Đại sứ quán Đức tại Hà Nội cũng chúc đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có thời gian tập huấn tốt đẹp ở Đức cùng nhiều thành công tại World Cup bóng đá nữ ở Úc và New Zealand.

Đội tuyển nữ Việt Nam thi sút cầu môn với thành viên Đại sứ quán Đức - Ảnh 3.

Đội tuyển nữ Việt Nam và các thành viên Đại sứ quán Đức chụp ảnh lưu niệm

ĐẠI SỨ QUÁN ĐỨC

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ tham gia World Cup bóng đá nữ 2023 được tổ chức từ ngày 20.7 đến 20.8 tại Úc và New Zealand. Để chuẩn bị cho Vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ thế giới lần này, đội tuyển sẽ đi tập huấn tại Đức và Ba Lan từ ngày 5.6 đến ngày 24.6 và sẽ có một số trận tập huấn tại đó. Đỉnh điểm của đợt tập huấn là trận thi đấu giao hữu với đội tuyển bóng đá nữ Đức ngày 24.6 tại Offenbach.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.