Đội tuyển nữ Việt Nam: Tìm cách lách qua cửa hẹp

28/10/2023 06:09 GMT+7

Đội tuyển nữ Việt Nam (VN) cần gạt bỏ nỗi buồn thất bại trước Uzbekistan để hướng tới trận thứ hai gặp Ấn Độ với tinh thần cao nhất.

Trận thua chủ nhà Uzbekistan ở lượt đấu mở màn vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 khiến cơ hội đi tiếp của đội tuyển nữ VN hẹp lại. Thầy trò HLV Mai Đức Chung buộc phải thắng Ấn Độ ở trận đấu thứ hai vào ngày 29.10, trước khi có kết quả khả quan (hòa hoặc thua không quá cách biệt) trước Nhật Bản (1.11) ở lượt đấu hạ màn để nuôi hy vọng mong manh.

Tìm cách lách qua cửa hẹp - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ VN (phải) cần lấy lại tinh thần cho trận quyết đấu với Ấn Độ

VFF

Trở lại với thất bại trước Uzbekistan, đội tuyển nữ VN đã làm chủ thế trận, kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng không gây áp lực đủ lớn để đối thủ mắc sai lầm. Những giải đấu liên tục kéo dài từ tháng 3 đến nay (vòng loại thứ nhất Olympic, SEA Games, ASIAD, World Cup) dường như đã bào mòn thể lực cầu thủ. Việc điểm rơi phong độ không được duy trì cùng kế hoạch trẻ hóa đội hình khiến các học trò HLV Mai Đức Chung thi đấu kém hiệu quả và sắc sảo hơn.

HLV Mai Đức Chung phàn nàn trọng tài sau trận thua ở vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024

 Ông Chung chỉ rõ: "Đội tuyển nữ VN phối hợp ở hai biên nhiều nhưng đưa bóng vào chưa chất lượng, các cầu thủ tranh chấp chưa quyết liệt và chuyền hỏng, chưa sẵn sàng cho các tình huống bóng hai, chậm trễ về phá bóng". Dù đã chuẩn bị kỹ về đấu pháp, nhưng việc thực hiện trước đối thủ to khỏe, có ưu thế sân nhà và chơi đầy quyết tâm sau hưng phấn ở ASIAD 19 (Uzbekistan vào bán kết) là thách thức đội tuyển nữ VN không thể vượt qua.

Đội tuyển nữ Việt Nam: Tìm cách lách qua cửa hẹp - Ảnh 3.

Huỳnh Như và đồng đội sẽ gặp đội Ấn Độ vào ngày 29.10

Ở lượt đấu thứ hai, đội tuyển nữ VN sẽ so tài với Ấn Độ. Hiện đứng hạng 61 trên bảng xếp hạng FIFA (kém đội nữ VN 27 bậc), đội tuyển nữ Ấn Độ có phong độ không tốt khi để thua Đài Loan, Thái Lan, Uzbekistan, chỉ có kết quả hòa trước đối thủ yếu Nepal. Trong trận ra quân vòng loại thứ hai Olympic, Ấn Độ cũng thua 0-7 trước Nhật Bản. Nhìn chung, Ấn Độ bị đánh giá thấp hơn. Nếu chơi đúng sức, Huỳnh Như cùng đồng đội đủ sức giành 3 điểm. Khúc mắc của đội tuyển nữ VN lúc này nằm ở chỗ các cầu thủ cần lấy lại tinh thần, chơi tập trung và khắc phục điểm yếu đã bộc lộ ở trận trước. Đó là hàng thủ lỏng lẻo, thiếu quyết liệt và hàng công "lạc nhịp" khi thủ quân Huỳnh Như bị bủa vây.

Với kinh nghiệm tích lũy ở World Cup hay ASIAD, các cầu thủ nữ VN đủ sức chơi trận đấu chất lượng hơn. Đồng thời, HLV Mai Đức Chung có lẽ sẽ tận dụng cơ hội để thử nghiệm cầu thủ trẻ, thay vì trông chờ vào một bộ khung cố định. Bình luận viên Vũ Quang Huy nhận xét: "Điểm mấu chốt là đội tuyển nữ VN phải chơi với tinh thần thoải mái, tự tin, đừng để tâm lý bị căng cứng. Hãy xác định rằng "cửa" đi Olympic rất hẹp, nên mỗi trận đấu là một cơ hội để nâng tầm bản thân, có thêm trải nghiệm mới và tự thúc đẩy mình vượt qua giới hạn. Tôi chờ đợi đội tuyển nữ VN sẽ đá tốt, trẻ hóa với sự cởi mở để phát hiện thêm nhân tố kế cận. 3 điểm là mục tiêu trong tầm tay. Hãy nỗ lực trong từng trận đấu và đừng nặng nề chuyện đi tiếp hay không". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.