Đội tuyển Olympic Việt Nam: Khởi hành cho tương lai

16/09/2023 07:26 GMT+7

Hôm nay (16.9), đội tuyển Olympic VN lên đường sang Trung Quốc để chuẩn bị bước vào hành trình tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD 19).

SỰ VẮNG MẶT ĐÁNG TIẾC

HLV Hoàng Anh Tuấn đã có đủ quân kể từ ngày 13.9, sau khi U.23 VN hoàn thành thi đấu ở vòng loại U.23 châu Á 2024 ở Việt Trì (Phú Thọ). Lực lượng đội tuyển Olympic VN sang Trung Quốc với 22 cầu thủ, trong đó có 11 gương mặt trở về từ đội U.23 VN, đa số là lứa U.20. Vào lúc này, ông Hoàng Anh Tuấn đang có trong tay nhiều cầu thủ ưu tú nhất của lứa U.20, nhưng vẫn thiếu 1 gương mặt xuất sắc là Hồ Văn Cường.

Đội tuyển Olympic Việt Nam: Khởi hành cho tương lai - Ảnh 1.

Đội tuyển Olympic Việt: Khởi hành cho tương lai - Ảnh 1.

Nguyễn Thái Sơn (trái) và Võ Nguyên Hoàng (giữa) là những gương mặt tiềm năng của đội tuyển Olympic VN

VƯƠNG ANH

Cầu thủ của SLNA không nằm trong danh sách sơ bộ mà ban huấn luyện đội tuyển Olympic VN đã gửi lên ban tổ chức giải từ vài tháng trước. Vào lúc đó, Văn Cường đang dính chấn thương. Chính vì vậy, anh không được điền tên vào danh sách sơ bộ, nên không thể góp mặt tại Á vận hội 2022. Đây là sự vắng mặt khá đáng tiếc với đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn, bởi hậu vệ sinh năm 2003 này là một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất trong lứa cầu thủ U.20, thậm chí là U.23 VN. Nếu có Văn Cường, sức tấn công ở hành lang cánh phải của đội tuyển Olympic VN sẽ được gia tăng đáng kể. Hậu vệ quê xứ Nghệ luôn được đánh giá cao với những pha leo biên tốc độ, giàu đột biến để gây khó khăn cho hàng phòng ngự đối phương.

Bình luận viên Vũ Quang Huy nhận định: "Về mặt chuyên môn, việc không có Hồ Văn Cường là khá đáng tiếc với đội Olympic VN. Tuy nhiên, điều này là bình thường trong bóng đá, không có cầu thủ này thì sẽ có phương án khác. Đây cũng có thể là cơ hội cho các cầu thủ khác chứng minh khả năng. Từ đó, đội U.20, U.23 VN sẽ sở hữu thêm gương mặt triển vọng".

Đội tuyển Olympic Việt Nam đến Trung Quốc, rạng rỡ bắt đầu hành trình ASIAD

ĐÍCH ĐẾN THỰC SỰ CỦA ĐỘI TUYỂN OLYMPIC VN

Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) giao HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đội Olympic dự ASIAD 19 (vốn dành cho đội U.23), với lứa cầu thủ U.20 làm nòng cốt. Như vậy, ngay từ đầu, mục tiêu của đội Olympic VN đã không phải là thành tích. HLV quê Khánh Hòa đã nhiều lần khẳng định: "Việc đưa các cầu thủ trẻ dự giải U.23 Đông Nam Á 2023 và ASIAD 19 là để xây dựng lực lượng kế cận cho đội tuyển VN trong tương lai. Những sân chơi này sẽ giúp cho các cầu thủ trẻ được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, đồng thời làm quen với cách vận hành chiến thuật, triết lý chơi bóng của HLV Troussier".

Đội tuyển Olympic Việt Nam: Khởi hành cho tương lai - Ảnh 4.

HLV Hoàng Anh Tuấn

Đích đến thực sự của việc thành lập đội tuyển Olympic là để tiếp tục tìm ra thêm nhân tố mới triển vọng, trui rèn những gương mặt tiềm năng nhằm hướng tới mục tiêu trước mắt là VCK U.23 châu Á 2024 và xa hơn nữa là World Cup 2026. 3 đội bóng có thành tích tốt nhất ở VCK U.23 châu Á 2024 được đến thẳng với Olympic Paris 2024, còn đội đứng thứ 4 sẽ đá trận play-off với đại diện của châu Phi. "HLV Troussier muốn xây dựng nền móng vững chắc cho bóng đá VN, trong đó vai trò của các cầu thủ trẻ là rất quan trọng. Chính vì vậy, ông Troussier muốn họ được thi đấu nhiều hơn. Việc được cọ xát với các nền bóng đá hàng đầu khu vực, gặp những cầu thủ đẳng cấp ở sân chơi tầm cỡ như ASIAD sẽ giúp cầu thủ trẻ rút ra được nhiều bài học, tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân. Từ đó, những nhân tố xuất sắc, có màn trình diễn ấn tượng sẽ được ông Troussier lựa chọn và đưa ra đội hình tối ưu cho VCK U.23 châu Á 2024", bình luận viên Vũ Quang Huy nói.

Cũng theo bình luận viên Vũ Quang Huy, cách làm của VFF và HLV Troussier đang đi theo quỹ đạo đã mang đến thành công lớn cho bóng đá VN cách đây hơn 5 năm. "Vào năm 2017, lứa U.20 rất tài năng đã giành vé dự U.20 World Cup dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn. Sau đó 1 năm, những gương mặt xuất sắc của lứa U.20 này như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh đã cùng những cầu thủ nổi bật của lứa U.23 khi đó như Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh, Lương Xuân Trường, Trần Đình Trọng, Phan Văn Đức… tạo nên kỳ tích vào đến chung kết giải U.23 châu Á 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc. Có thể, hướng đi hiện tại cũng sẽ như vậy. Trên thực tế, tấm vé đến với Olympic Paris là còn xa tầm với, nhưng chúng ta vẫn có quyền hy vọng", bình luận viên Quang Huy nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.