Đội tuyển Olympic Việt Nam gặp khó, nguy cơ tổn thất 2 đội phó

Tiểu Bảo
(từ Hàng Châu, Trung Quốc)
18/09/2023 18:49 GMT+7

Sát giờ ra quân gặp đối thủ Mông Cổ, đội tuyển Olympic Việt Nam đối diện với nguy cơ tổn thất lực lượng khi 2 trụ cột gặp vấn đề sức khỏe.

Phan Tuấn Tài bỏ dở buổi tập chiều 18.9

Phan Tuấn Tài bỏ dở buổi tập chiều 18.9

Quốc Việt

Đội tuyển Olympic Việt Nam đã hoàn tất 2 buổi tập chính thức đầu tiên tại ASIAD với những hài lòng, khi BTC đã hỗ trợ rất tốt các điều kiện ăn ở, di chuyển và luyện tập. Tuy nhiên, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn có những lo lắng không nhỏ khi buổi tập chiều 18.9 chứng kiến hậu vệ Phan Tuấn Tài đã phải bỏ dở giữa chừng vì bị đau gót chân phải.

Tuấn Tài là một thành viên quan trọng của đội tuyển Olympic Việt Nam, khi anh là đối tác ăn ý với hậu vệ trái Minh Trọng, thường xuyên có những đường phát động tấn công sắc sảo và chơi khôn ngoan, điềm tĩnh trong phòng ngự.

Việc cầu thủ của CLB Viettel không có thể trạng tốt nhất sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự vận hành của đội tuyển Olympic Việt Nam, nhất là mặt trận tấn công bởi HLV Hoàng Anh Tuấn muốn các học trò chơi kiểm soát bóng ấn tượng như ở giải U.23 Đông Nam Á 2023.

Tiền đạo Võ Nguyên Hoàng (vàng) tập rất năng nổ

Tiền đạo Võ Nguyên Hoàng (vàng) tập rất năng nổ

Quốc Việt

Nếu khả năng ra sân của Tuấn Tài đang để ngỏ, thì một trụ cột khác được kỳ vọng nhiều là tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng cũng bất ngờ gặp vấn đề khác, khi anh phát hiện bị đau mắt đỏ.

Trong buổi tập chiều 18.9, chân sút từng ghi bàn thắng duy nhất ở trận chung kết với Thái Lan, giúp Việt Nam bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games 31 trên sân nhà vẫn ra sân và nỗ lực tập luyện. Tuy nhiên, việc đôi mắt không có tình trạng tốt nhất sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng chơi bóng của cầu thủ sinh năm 2000 được HLV Hoàng Anh Tuấn bổ sung cho đội tuyển Olympic Việt Nam.

Mông Cổ, Iran và Ả Rập Xê Út: Đánh giá sức mạnh các đối thủ của U.23 Việt Nam tại ASIAD 19

Đội tuyển Olympic Việt Nam gặp khó, nguy cơ tổn thất 2 đội phó - Ảnh 4.

Đội tuyển Olympic Việt Nam gặp khó, nguy cơ tổn thất 2 đội phó - Ảnh 5.

Đến lúc này, các bác sĩ đang thực hiện những biện pháp cần thiết để bảo đảm sức khỏe cho Nhâm Mạnh Dũng cũng như toàn đội. Tin vui là 2 tiền đạo còn lại Võ Nguyên Hoàng và Nguyễn Quốc Việt đang có phong độ cao và thể hiện khá tốt trong các buổi tập.

Cũng nói thêm Phan Tuấn Tài và Nhâm Mạnh Dũng là 2 đội phó của đội tuyển Olympic Việt Nam. Những khó khăn bất ngờ phát sinh này sẽ là phép thử để HLV Hoàng Anh Tuấn thể hiện tài thao lược trước đối thủ Mông Cổ ở trận ra quân lúc 15 giờ ngày 19.9 và xa hơn ở 2 trận đấu còn lại của bảng B.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.