Đội tuyển U.22 Việt Nam gặp U.22 Trung Quốc ngay sau SEA Games 32

Giang Lao
Giang Lao
07/04/2023 18:49 GMT+7

Theo xác nhận từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đội U.22 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu Panda Cup tại Trung Quốc vào tháng 6, ngay sau SEA Games 32.

Ngày 7.4, báo chí Trung Quốc cho biết, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) đã gửi thư mời và đã nhận sự xác nhận tham dự giải Panda Cup từ VFF, trong đó có đội tuyển U.22 Việt Nam, U.22 Bahrain và U.22 Uzbekistan.

Đội tuyển U.22 Việt Nam gặp U.22 Trung Quốc ngay sau SEA Games 32 - Ảnh 1.

Đội tuyển U.22 Việt Nam sẽ trở lại Trung Quốc thi đấu sau 4 năm

VFF

Giải Panda Cup được tổ chức ở thành phố Chengdu, Trung Quốc vào tháng 6 trong dịp FIFA Days, với các ngày thi đấu dự kiến 14, 16 và 18.6, với 4 đội tuyển thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra nhà vô địch. Panda Cup là giải đấu thường niên của Trung Quốc.

Đội tuyển U.22 Việt Nam sau SEA Games 32 sẽ còn chuẩn bị cho các mục tiêu tiếp theo như ASIAD 2023 (diễn ra từ 23.9 đến 8.10), vòng loại giải U.23 châu Á 2024 (từ 4.9 đến 12.9) tranh vé vào vòng chung kết để tranh suất dự Olympic Paris 2024.

Do đó, các giải giao hữu như Panda Cup sẽ rất hữu ích cho thầy trò HLV Philippe Troussier trong quá trình chuẩn bị cho các mục tiêu lớn ở châu lục và thế giới ngay sau SEA Games 32.

Lần gần nhất đội tuyển U.22 Việt Nam gặp đội tuyển U.22 Trung Quốc là vào năm 2019, khi đó dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã thắng đội chủ nhà do HLV Guus Hiddink dẫn dắt tỷ số 2-0 (cả 2 bàn thắng đều do tiền đạo Nguyễn Tiến Linh ghi). Sau trận thua này, HLV lão luyện Guus Hiddink cũng chia tay với bóng đá Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.