Đội tuyển Việt Nam cần cải thiện tổ chức phòng ngự

22/11/2023 08:28 GMT+7

Bước vào phòng họp báo, HLV Philippe Troussier không giấu được vẻ thất vọng về bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng trận đội tuyển Việt Nam gặp Iraq: "Chúng tôi đều thất vọng, rõ ràng việc phải nhận bàn thua phút cuối cùng là rất đáng tiếc'.

Tối 21.11, ở lượt trận thứ 2 vòng loại thứ 2 World Cup 2026, đội tuyển Philippines hòa đội Indonesia trên sân nhà. Còn đội tuyển Việt Nam (VN) thua đội Iraq trên sân Mỹ Đình.

Phát biểu sau trận, HLV Troussier nói: "Để tổ chức phòng ngự không bóng trước đối thủ cao lớn, chúng tôi đã có chiến thuật hạn chế tối đa sức mạnh của họ. Bàn thua ở phút cuối phải nói là thực sự rất đáng tiếc, khiến mọi nỗ lực, tâm huyết dồn vào đấu pháp của toàn đội không mang lại kết quả tốt. Tất cả các cầu thủ đã nỗ lực rất nhiều hôm nay. Tôi thất vọng về bàn thua và kết quả, nhưng không thất vọng về lối chơi. Tôi tự hào về tất cả các học trò đã chơi kiên cường trước đối thủ hàng đầu châu Á ở vòng loại World Cup. Chúng ta thua nhưng nhận về những bài học, phải thừa nhận cầu thủ VN thua kém khi tranh chấp với các cầu thủ cao lớn. Đây là lý do chúng tôi thi đấu giao hữu với các đội tuyển có thể hình tốt trước đó.

Tuyển VN cần cải thiện tổ chức phòng ngự - Ảnh 1.

HLV Troussier thất vọng khi VN thua phút cuối

Minh Hoàng

HLV Philippe Troussier và những quyết định nuối tiếc: Cho Hoàng Đức dự bị có sai lầm?

Hầu hết các quyết định thay người của tôi đều vì lý do thể lực. Giải V-League chỉ giúp cầu thủ chơi tốt trong 60 phút. Chất lượng mặt sân Mỹ Đình cũng là vấn đề, bóng nảy và lập bập khiến cầu thủ khó kiểm soát.

Mặc dù thua nhưng nhìn rộng ra đội tuyển VN hướng đến mục tiêu nằm ở vị trí thứ 2 của bảng đấu để lọt vào vòng 3. Đối thủ chính của chúng ta là Indonesia, mặc dù tôi tôn trọng Philippines. Phillipnes và Indonesia hòa nhau giúp chúng ta vẫn có lợi thế ở bảng F".

Đội tuyển Việt Nam cần cải thiện tổ chức phòng ngự - Ảnh 3.

Đội tuyển Việt Nam cần cải thiện tổ chức phòng ngự - Ảnh 4.

Đồng thời, nhà cầm quân 68 tuổi cũng giải thích việc không sử dụng Hoàng Đức, với mong muốn tiền vệ này sẽ nỗ lực hơn nữa: "Tôi hài lòng về các cầu thủ đã chơi hôm nay. Chúng ta có xu hướng đặt năng lực cá nhân lên trên tập thể, những màn trình diễn như vậy có thể thắng ở Đông Nam Á, nhưng với những đối thủ mạnh như Iraq hoặc các đội tốp đầu châu Á thì dựa vào cá nhân thôi là chưa đủ. Chất lượng giải quốc nội chưa cao, chất lượng đào tạo cũng chưa tốt, chúng ta chưa có nhiều cầu thủ chơi ở nước ngoài.

Đội tuyển VN cần cải thiện khả năng tổ chức phòng ngự tốt hơn nữa, đặc biệt là khi không có bóng. Tôi nghĩ Quả bóng vàng VN năm nay sẽ thuộc về Hoàng Đức nhưng tôi muốn cậu ấy cần nỗ lực hơn nữa, tôi luôn muốn thúc đẩy cậu ấy cố gắng tập luyện, thi đấu tốt hơn. Các cầu thủ trẻ như Đình Bắc, Văn Khang đã chứng tỏ tiềm năng, sự tích cực và hào hứng hôm nay. Nhưng họ cần được chơi nhiều hơn ở CLB vốn ưu ái những cầu thủ lớn tuổi, có tầm ảnh hưởng. Khi chúng ta giải quyết được tất cả các vấn đề đó thì trình độ đội tuyển quốc gia sẽ được nâng lên".

'Đội tuyển VN có tương lai'

Giành chiến thắng ở những phút cuối cùng, HLV trưởng đội tuyển Iraq Jesus Casas Garcia đánh giá cao về đội tuyển VN: "Trận đấu đã diễn ra rất khó khăn đúng như chúng tôi dự đoán. Cả 2 đội đều thi đấu cống hiến. Tôi rất hạnh phúc khi giành chiến thắng. Đội tuyển VN là đội bóng rất chất lượng, có phong cách chơi rõ ràng. Họ kiểm soát bóng và triển khai lên biên tốt. Tôi không thể so sánh các cầu thủ trẻ với các cầu thủ có kinh nghiệm nhưng nhìn chung họ có trình độ và chơi tốt. Đây là điều đáng mừng cho đội tuyển VN vì hành trình vòng loại World Cup 2026 còn dài. Đội VN đang được trẻ hóa sẽ rất tốt cho tương lai".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.