Đội tuyển Việt Nam đầu tiên thi đấu ở SEA Games 32, không phải bóng đá

28/04/2023 16:37 GMT+7

Không phải bóng đá, cờ ouk chaktrang (hay còn gọi là cờ ốc) mới là môn đầu tiên thi đấu tại SEA Games 32.

SEA Games 32 diễn ra ở Campuchia sẽ chính thức khởi tranh với lễ khai mạc tại sân Morodok Techo vào 5.5. Tuy nhiên, trước đó, có nhiều môn thể thao sẽ đầu thi đấu từ cuối tháng 4. Trong đó, môn cờ ốc mới là môn có đội tuyển Việt Nam đầu tiên thi đấu chứ không phải là môn bóng đá. Đồng thời, cờ ốc cũng là môn đầu tiên thi đấu tại SEA Games 32.

Theo đó, đội tuyển cờ ốc Việt Nam sẽ ra quân vào ngày sáng ngày 29.4. Trong ngày 29.4 (9 giờ và 14 giờ), đội tuyển cờ ốc Việt Nam sẽ lần lượt thi đấu ở nội dung cờ nhanh cá nhân nam (kỳ thủ Hoàng Nam Thắng và Nguyễn Quang Trung) và nội dung cờ tiêu chuẩn nhóm 4 nam (kỳ thủ Bảo Khoa, Dương Thế Anh, Trần Quốc Dũng, Võ Thành Ninh). Sau đó, các kỳ thủ của đội tuyển cờ ốc Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài ở các ngày 30.4, 1.5, 2.5 và 4.5. Môn cờ ốc được tổ chức thi đấu tại Chroy Changvar Convention Center (thủ đô Phnom Penh).

Đội tuyển Việt Nam đầu tiên thi đấu ở SEA Games 32, không phải bóng đá - Ảnh 1.

Cờ ốc gần giống với cờ vua

KHMER TIMES

Đội tuyển cờ ốc Việt Nam tham gia tranh tài tại SEA Games 32 với 11 VĐV (6 nam, 5 nữ), gồm: Hoàng Nam Thắng, Nguyễn Quang Trung, Bảo Khoa, Dương Thế Anh, Trần Quốc Dũng, Võ Thành Ninh, Phạm Thanh Phương Thảo, Tôn Nữ Hồng Ân, Đoàn Thị Hồng Nhung, Vũ Thị Diệu Uyên, Phan Trọng Bình.

Võ Bokator, Kun Khmer và cờ Ốc tại SEA Games: 3 môn truyền thống của Campuchia có gì hay?

11 VĐV của đội tuyển cờ ốc cạnh tranh ở 4 nội dung là: cờ nhanh cá nhân nam, cờ tiêu chuẩn nhóm 4 nam, cờ tiêu chuẩn nhóm 3 nam, cờ tiêu chuẩn cá nhân nam, cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ, cờ tiêu chuẩn đôi nữ.

Đội tuyển Việt Nam đầu tiên thi đấu ở SEA Games 32, không phải bóng đá - Ảnh 2.

Người Campuchia hầu hết đều chơi cờ ốc chứ không chơi cờ tướng

MINH TÂN

Cờ ouk chaktrang, còn gọi là cờ khmer hay cờ ốc (cách gọi của người Việt Nam). Các quân cờ của môn này cũng giống với môn cờ vua với 8 tốt, 2 xe, 2 mã, 2 tượng, 1 hậu và 1 vua. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nằm ở cách sắp xếp quân cờ và cách đi của từng quân. Đây là bộ môn có cách chơi tương tự và giống cờ vua đến 80%. Hai quốc gia chơi môn này nhiều nhất là Campuchia và Thái Lan nên được coi là những nước thống trị bộ môn này tại SEA Games 32.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.