Đội tuyển Việt Nam: Điểm tựa thực sự của HLV Troussier

19/06/2023 21:29 GMT+7

HLV Philippe Troussier nói rất nhiều về Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn cho thấy quyết tâm thử nghiệm hàng công đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Syria, nhưng điều đó cũng cho thấy ông đã tìm thấy điểm tựa đáng tin cậy.

Ngọc Hải bắt tay Duy Mạnh trong trận gặp đội Hồng Kông

Ngọc Hải bắt tay Duy Mạnh trong trận gặp đội Hồng Kông

Minh Tú

Cũng giống đội tuyển U.22 Việt Nam, đội tuyển Việt Nam đang trải qua khá nhiều sóng gió với không ít dấu hỏi sau trận ra quân đầu tiên. Chiến thắng 1-0 trước Hồng Kông là không đủ khi người ta chưa nhìn ra hình dáng lối chơi mà HLV Philippe Troussier muốn áp dụng.

Sau đối thủ kém mình 52 bậc FIFA, đội tuyển Việt Nam sẽ hướng đến trận giao hữu tiếp theo ở kỳ FIFA Days tháng 6.2023 bằng cuộc tiếp đón đội tuyển Syria xếp trên mình 5 bậc.

Đó là cuộc chạm trán hứa hẹn đầy sức ép cho thầy trò HLV Philippe Troussier, nhất là khi đối thủ được dẫn dắt bởi HLV danh tiếng Hector Cuper quá giàu kinh nghiệm cầm quân từ châu Âu, châu Phi sang châu Á.

Nhưng chí ít, trận giao hữu với Hồng Kông đã tạo ra điểm tựa cho HLV Philippe Troussier, giúp nhìn ra những điểm mạnh nhất định của các học trò để làm tiền đề cho cuộc cách mạng trên hàng công.

Các trung vệ đã tham gia sậu hơn vào triển khai bóng từ dưới lên

Các trung vệ đã tham gia sâu hơn vào triển khai bóng từ dưới lên

Minh Tú

Trong đó, phải nói đến hàng phòng ngự vốn là điểm mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam những năm qua. Thủ môn Đặng Văn Lâm vẫn là chốt chặn đáng tin cậy, đặc biệt là trong các tình huống đối mặt và bóng bổng.

Ở phía trên, bộ 3 trung vệ Ngọc Hải, Duy Mạnh và Thanh Bình đang cho thấy những tín hiệu tích cực, dù có vài sai lầm thì đều được khắc phục và bọc lót kịp thời.

Có nhiều tình huống các trung vệ của Việt Nam xoay vòng hoán đổi vị trí cho nhau liên tục. Nhiều lúc, người ta thấy Ngọc Hải, Thanh Bình hay Duy Mạnh lên gần 1/3 sân đối phương, sát đường biên dọc để tạt bóng vào không khác gì Văn Thanh hay Tấn Tài.

Riêng đội trưởng Quế Ngọc Hải nổi bật bởi khả năng phòng ngự và phát triển tấn công lợi hại, trong đó có bàn thắng lạnh lùng từ chấm 11 m và được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Cái ôm của HLV Troussier biểu lộ sự hài lòng

Cái ôm của HLV Troussier biểu lộ sự hài lòng

Minh Tú

Rõ ràng, trong cuộc cách mạng mà HLV Philippe Troussier đang thử nghiệm cho đội tuyển Việt Nam thì hàng thủ vẫn đang là điểm tựa vững vàng đối với nhà cầm quân 68 tuổi.

Sau chiến thắng trước Hồng Kông, chiến lược gia có biệt danh "Phù thủy trắng" tỏ ra rất hài lòng với hàng phòng ngự. Thậm chí, những tình huống sai sót sau đó cũng được ông nhìn bằng con mắt tích cực.

"Cầm bóng đến 80% trước đội Hồng Kông, đội tuyển Việt Nam khi có bóng đẩy cự ly đội hình khi lên cao và mở rộng, nên mỗi khi mất bóng đều trao cơ hội cho đối thủ tấn công nhanh.

Một pha chống bóng bổng thành công của đội tuyển Việt Nam

Một pha chống bóng bổng thành công của đội tuyển Việt Nam

Minh Tú

Sau trận, chúng tôi đã rèn luyện, tập các bài chống phản công và chuyển đổi trạng thái. Vấn đề không đến từ năng lực hậu vệ bởi họ phòng ngự tốt. Nhưng để đá tốt trên sân, họ cần điều chỉnh để thích nghi với chiến thuật tập thể.

Ở trận gặp đội Syria, chúng tôi sẽ gặp những tình huống có tính chất tương tự. Tôi và cầu thủ sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, vì khi có bóng chúng tôi cần chuẩn bị sẵn cấu trúc phòng ngự rồi. Tôi muốn cầu thủ thi đấu khôn ngoan và khéo léo hơn trong phòng ngự", HLV Troussier lý giải.

Có một thực tế, sau trận đấu với Hồng Kông toàn bộ hàng thủ đã được cho nghỉ, trong khi hàng công vẫn tiếp tục cuộc thử nghiệm đá "trộn" cùng U.23 Việt Nam với CLB Hải Phòng. Điều này cho thấy sự hài lòng và an tâm của HLV Troussier với nền tảng vững chãi từ hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.