Đội tuyển Việt Nam lại thắng: Đẳng cấp của chiến binh

12/09/2023 06:21 GMT+7

Tối qua (11.9) trên sân Thiên Trường (Nam Định), đội tuyển VN đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước đội Palestine.

Ý ĐỒ THỬ NGHIỆM CHƯA TRỌN VẸN

Màn chạm trán với đội tuyển Palestine vào tối qua là trận đấu giao hữu duy nhất của đội tuyển VN trong dịp FIFA Days tháng 9. Chính vì vậy, HLV Philippe Troussier đã mạnh dạn thực hiện nhiều sự thử nghiệm, nhằm tìm ra đội hình tối ưu cho vòng loại World Cup 2026. Tuy nhiên, về chiến thuật, vị HLV người Pháp vẫn sử dụng sơ đồ yêu thích 3-4-3. Ngay ở vị trí "người gác đền", HLV Troussier trao cơ hội cho thủ môn Nguyễn Đình Triệu thay vì ngôi sao số 1 Đặng Văn Lâm. Trong hệ thống phòng ngự gồm 3 trung vệ, Quế Ngọc Hải cũng được cất trên băng ghế dự bị, trong khi Duy Mạnh là gương mặt giàu kinh nghiệm nhất đã dẫn dắt 2 cầu thủ trẻ là Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình. Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng sau thời gian dài vắng bóng được bố trí đá tiền vệ trung tâm với Nguyễn Tuấn Anh. 2 cái tên lần đầu tiên được hít thở bầu không khí đội tuyển là Triệu Việt Hưng, Phạm Trung Hiếu lần lượt được trao cơ hội ở hành lang cánh trái và phải.

Đội tuyển Việt Nam - Palestine: 2-0: Đẳng cấp của chiến binh

 - Ảnh 1.

Bàn thắng đẳng cấp cho đội tuyển VN sẽ giúp Công Phượng lấy lại sự tự tin

MINH TÚ

Bất ngờ lớn nhất mà ông Troussier mang đến trong trận này nằm ở hàng tấn công. Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2023 Nguyễn Hoàng Đức được bố trí đá cao nhất trên hàng tiền đạo, trong khi những chân sút thực thụ như Nguyễn Tiến Linh ngồi dự bị. Nguyễn Quang Hải, Phạm Tuấn Hải là 2 tiền đạo bám biên để hỗ trợ cho ngôi sao của CLB Viettel. Ý đồ thử nghiệm nhân sự của HLV Troussier lại không được trọn vẹn, khi 2 hậu vệ biên đã bất đắc dĩ rời sân từ sớm vì dính chấn thương. Hậu vệ phải Phạm Trung Hiếu nhường chỗ cho Hồ Tấn Tài, khi bóng còn chưa lăn được 10 phút. Trương Tiến Anh được trám vào chỗ của hậu vệ trái Triệu Việt Hưng, người đã rời sân bằng cáng khi hiệp 1 mới trôi qua được một nửa thời gian, sau pha va chạm bằng đầu rất mạnh với cầu thủ đối phương.

TÍN HIỆU TÍCH CỰC TỪ NHỮNG CHIẾN BINH

Đội tuyển VN đã chơi kiểm soát bóng tốt trước đối thủ Palestine có thể hình cao to hơn. Các cầu thủ VN cho thấy họ đã phần nào thấm nhuần được triết lý chơi bóng của "Phù thủy trắng". Các miếng đánh của đội tuyển VN khá rõ ràng và đa dạng, từ phối hợp trung lộ, tạt cánh và chuyển đổi trạng thái sang tấn công bằng 1, 2 đường chuyền. Khoảng trống do đội Palestine tạo ra đã được cầu thủ chủ nhà khai thác tương đối tốt. Quang Hải dù chưa có phong độ cao tại V-League nhưng là một trong những cầu thủ chơi ấn tượng nhất bên phía đội tuyển VN ở hiệp 1. Tiền đạo sinh năm 1997 ghi dấu ấn với đường chuyền loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự đối phương để tạo cơ hội cho Tuấn Hải, nhưng chân sút này không đủ nhanh để tung ra một cú dứt điểm hoàn hảo. Ngoài ra, cựu tiền vệ của CLB Pau còn cho thấy những phẩm chất tốt nhất của mình, với nhiều pha qua người kỹ thuật.

Đội tuyển Việt Nam thắng trận thứ 3 dưới thời HLV Troussier

Công Phượng cũng mang lại tín hiệu tích cực. Sau khi được vào sân ở hiệp 2, cựu cầu thủ HAGL đã ghi bàn cho đội tuyển VN với pha bấm bóng đẳng cấp để hạ gục thủ môn đối phương, mở tỷ số trận đấu. Đây là pha lập công giúp chân sút xứ Nghệ lấy lại sự tự tin, bởi anh gần như không được ra sân ở Nhật Bản và phải đối mặt với sự hoài nghi lớn từ người hâm mộ khi xuất hiện trong danh sách đội tuyển.

Thử nghiệm của ông Troussier không thành công, khi Hoàng Đức đã chơi nhạt nhòa với vai trò đá tiền đạo nhưng lại cho thấy vai trò không thể thay thế ở tuyến giữa. Chính tiền vệ của CLB Viettel đã có đường chọc khe sắc bén kiến tạo cho Công Phượng. Sau đó, Hoàng Đức lại rót bóng bổng như đặt đưa Tuấn Hải vào tư thế thuận lợi nhưng chân sút này đã bỏ lỡ cơ hội. Văn Toàn cũng không phụ sự tin tưởng của HLV Troussier, khi đóng góp 1 kiến tạo. Tiền đạo đang thi đấu ở Hàn Quốc này có pha bứt tốc xé gió bên hành lang phải trước khi dọn cỗ cho Tuấn Hải ghi bàn dễ dàng, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển VN trước Palestine. Đây cũng là đóng góp lớn khiến Văn Toàn cởi bỏ được áp lực tâm lý, khi cũng ở trong tình cảnh giống như người đồng đội cũ Công Phượng.

Màn thể hiện của đội tuyển VN dù chưa thực sự thuyết phục ở một vài thời điểm nhưng kết quả chiến thắng trước Palestine là cần thiết để đội bóng của HLV Troussier tiếp tục cải thiện và hướng đến phía trước. Dịp FIFA Days chính thức khép lại vào hôm nay (12.9) và các cầu thủ sẽ về CLB trước khi hội quân trở lại vào tháng 10. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.