Đội tuyển Việt Nam mất gì khi thất bại ở vòng loại World Cup 2026?

27/03/2024 13:28 GMT+7

Thất bại ở vòng loại World Cup 2026 ảnh hưởng nặng nề đến tham vọng của đội tuyển Việt Nam trong 2, 3 năm tới.

Cánh cửa lọt vào vòng loại 3 World Cup 2026 chỉ còn hé mở với đội tuyển Việt Nam trên lý thuyết. Sau thất bại rất đậm với tỷ số 0-3 trước Indonesia, Nguyễn Quang Hải cùng đồng đội đã kém đối thủ tới 4 điểm, trong khi chỉ còn 2 lượt trận trước mắt.

Để lọt vào vòng sau, đội tuyển Việt Nam buộc phải toàn thắng Philippines và Iraq trong tháng 6, sau đó hy vọng Indonesia chỉ giành 1 điểm trong 2 trận còn lại.

Dù trong bóng đá, không có gì là không thể, nhưng đội tuyển Việt Nam không còn quyền tự quyết. Cơ hội đi tiếp lúc này đã rất hẹp, trong bối cảnh toàn đội khủng hoảng phong độ, còn Indonesia đang hưng phấn.

Hành trình của HLV Troussier và bóng đá Việt Nam: Triều đại thảm họa

Đội tuyển Việt Nam mất gì khi thất bại ở vòng loại World Cup 2026?- Ảnh 1.

Thất bại bẽ bàng của đội tuyển Việt Nam

MINH TÚ

Trong trường hợp không lọt vào vòng loại 3 World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ phải tham gia vòng loại Asian Cup 2027. Tại đây, toàn đội sẽ cạnh tranh với 23 đối thủ khác (tổng 24 đội) để giành 6 tấm vé đến sân chơi danh giá nhất bóng đá châu Á. Cụ thể, 24 đội bóng sẽ được chia vào 6 bảng đấu, đá theo thể thức vòng tròn 2 lượt, chọn ra đội nhất mỗi bảng lọt vào vòng chung kết.

So với thể thức mỗi bảng 4 đội, chọn 2 đội nhất nhì như những năm trước, rõ ràng thể thức mới ở vòng loại Asian Cup 2027 mang đến nhiều thách thức hơn cho các đội tuyển quốc gia, do mức độ cạnh tranh cao hơn.

Ở vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam có nguy cơ chạm trán những đối thủ rất đáng gờm như Trung Quốc (hoặc Thái Lan), Malaysia (hoặc Kyrgyzstan), Tajikistan (hoặc Jordan), CHDCND Triều Tiên, Ấn Độ, Li Băng, Yemen hay Turkmenistan. Nếu rơi vào bảng đấu khó, rất có thể tấm vé lọt vào vòng loại Asian Cup 2027 cũng xa rời tầm tay.

Highlight Việt Nam 0-3 Indonesia: Thất bại toàn tập | Vòng loại World Cup 2026

Thất bại trước Indonesia tối 26.3 đã khiến đội tuyển Việt Nam tụt xuống hạng 115 trên bảng xếp hạng FIFA, thấp hơn 21 bậc so với giai đoạn HLV Philippe Troussier mới tiếp quản. Với thứ hạng thấp, các cầu thủ sẽ bị xếp nhóm hạt giống thấp (số 3 hoặc số 4) ở những lần bốc thăm chia bảng vòng loại (hoặc vòng chung kết) Asian Cup, hay vòng loại World Cup tiếp theo.

Sở dĩ đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng đấu tương đối vừa sức tại vòng loại World Cup 2026 (với Iraq, Indonesia và Philippines) là nhờ nằm trong nhóm hạt giống số 2, sau nỗ lực tích lũy điểm số, đạt thứ hạng cao trước đây dưới thời HLV Park Hang-seo.

Còn hiện tại, "thành quả" HLV Troussier để lại sẽ là vị trí trong nhóm hạt giống thấp, đồng nghĩa nguy cơ rơi vào bảng tử thần ở vòng loại World Cup giống trường hợp Thái Lan lúc này (chung bảng Hàn Quốc, Trung Quốc).

Bóng đá Việt Nam sẽ đối diện rất nhiều khó khăn. Phải hành động quyết đoán, nếu không muốn rơi vào chu kỳ suy thoái.

Những ứng viên nào sẽ thay thế HLV Philippe Troussier tại U.23 và đội tuyển Việt Nam?

Thăm dò ý kiến

HLV nội hay ngoại phù hợp dẫn dắt đội tuyển Việt Nam sau khi ông Troussier ra đi?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Xem trực tiếp thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại https://fptplay.vn/

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.