Đội tuyển Việt Nam: Ông Troussier chưa vơi nỗi lo hàng công

27/05/2023 09:42 GMT+7

HLV Philippe Troussier muốn xây dựng lối chơi mang màu sắc tấn công cho đội tuyển Việt Nam, nhưng hầu hết các tiền vệ, tiền đạo trong tay ông đều đang gặp vấn đề.

Đội tuyển Việt Nam đã tiến bộ rõ rệt trong 5 năm dưới thời HLV Park Hang-seo, khi chinh phục nhiều cột mốc như vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 hay vòng loại thứ ba World Cup 2022. Tuy nhiên, vấn đề của toàn đội trong giai đoạn cuối ông Park nắm quyền ở chỗ, các cầu thủ dường như đã vơi cạn ý tưởng, đặc biệt ở khâu tấn công.

8 trận thua ở vòng loại cuối với cùng một kịch bản bế tắc trước Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Oman và Úc, hay thất bại toàn diện trước Thái Lan tại AFF Cup 2020 và 2022 cho thấy đội tuyển Việt Nam cần sự thay đổi.

Đội tuyển Việt Nam: Ông Troussier chưa vơi nỗi lo hàng công  - Ảnh 1.

Nhiều trụ cột đội tuyển Việt Nam gặp vấn đề phong độ

NGỌC LINH

HLV Philippe Troussier mang đến ý tưởng mới mẻ, thể hiện ở SEA Games 32 khi các cầu thủ chơi tấn công chủ động và cởi mở hơn. Kiểm soát bóng trội hơn đối thủ, triển khai bóng từ tuyến dưới, đan bóng nhuần nhuyễn và ghi nhiều bàn thắng từ các pha phối hợp dàn xếp đẹp mắt, đó là hình ảnh đầy hứa hẹn mà HLV Troussier mang lại ở cấp độ trẻ. Chiến lược gia người Pháp khẳng định ý tưởng xây dựng đội tuyển Việt Nam của ông cũng tương đồng, chú trọng ở khâu tấn công và kiểm soát bóng.

Tuy nhiên, công thức bất biến trong bóng đá là "có bột mới gột nên hồ". Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, việc xây dựng triết lý cho tập thể khó khăn hơn so với CLB. Bởi nếu ở CLB, các HLV có quyền chiêu mộ cầu thủ phù hợp với triết lý, phong cách chơi, thì HLV ở cấp độ đội tuyển chỉ có thể tận dụng nguồn lực sẵn có. Chưa kể thời gian huấn luyện và nhào nặn lối chơi ở đội tuyển rất hạn chế, HLV không thể làm việc với cầu thủ hàng tuần để truyền thụ nhuần nhuyễn triết lý của mình. Do đó, HLV ở đội tuyển nói chung và ông Troussier nói riêng luôn cần sẵn một nguồn lực tốt để xây dựng đội bóng. Nếu nguồn lực ấy chưa đủ tốt, những chiến lược gia ở cấp độ này sẽ tìm lối chơi phù hợp với đẳng cấp cầu thủ, hơn là gò tập thể vào một triết lý đã cố định sẵn.

HLV Troussier sẽ cần nhiều thời gian nếu muốn xây dựng một đội tuyển Việt Nam tấn công với đường nét tươi mới và đa dạng. Bởi lẽ, nhiều tiền vệ, tiền đạo chủ lực được HLV Park trọng dụng trước đấy đều đang gặp vấn đề riêng. Quang Hải chỉ được đá chưa đầy 30 phút từ sau khi trở về từ AFF Cup 2022. Phần lớn thời gian còn lại, cầu thủ sinh năm 1997 chơi ở đội B của Pau FC ở giải hạng 5 Pháp, nhưng cũng không để lại ấn tượng. Công Phượng mới đá 3 phút cho CLB Yokohama FC dù đã có mặt ở Nhật Bản 4 tháng. Văn Toàn được đá ở K-League 2 với 280 phút sau 7 trận, nhưng ngoài 1 kiến tạo ở giải cúp, tiền đạo sinh năm 1996 vẫn chưa thực sự hòa nhập với lối chơi.

Đội tuyển Việt Nam: Ông Troussier chưa vơi nỗi lo hàng công  - Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam: Ông Troussier chưa vơi nỗi lo hàng công  - Ảnh 3.

Có lẽ HLV Troussier vẫn sẽ dùng nòng cốt đội tuyển thời HLV Park

ĐỘC LẬP

Ở V-League, Đức Chinh vừa ghi bàn, nhưng đấy mới là pha lập công chấm dứt chuỗi 2 năm không có bàn thắng ở V-League của chân sút sinh năm 1998. Tuấn Hải cũng mới lập công vòng trước, song mới có 2 bàn sau 8 trận CLB Hà Nội, thông số không ấn tượng. Tiến Linh còn đang lo hơn khi "tịt ngòi" từ đầu giải, chưa có bàn thắng nào cho CLB Bình Dương dù đã thi đấu 655 phút.

Một số cầu thủ kỳ cựu khác cũng khó giữ phong độ. Văn Quyết còn 7 trận bị treo giò phía trước, chỉ đủ điều kiện thi đấu vào cuối giai đoạn hai V-League 2023, trong khi Hùng Dũng nghỉ thi đấu 1 tháng do phẫu thuật mổ ruột thừa. Trước quãng nghỉ này, Hùng Dũng cũng chơi chỉ ở mức tròn vai. Văn Đức chấn thương ở CLB Công an Hà Nội, cần nhiều thời gian điều trị dứt điểm. 

Việc đội tuyển Việt Nam khan hiếm chân sút giỏi đã được ông Park nêu từ trước đó. Ở mùa giải này, thực tế trên sân vẫn không thay đổi khi hầu hết các đội đều đặt trọng trách ghi bàn lên vai ngoại binh. 7 trong số 8 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất từ đầu giải là cầu thủ ngoại. Do vậy, dù trụ cột đội tuyển có sa sút, thì ông Troussier nhiều khả năng vẫn phải sử dụng, bởi tìm ra những gương mặt tấn công mới mẻ ở thời điểm này chẳng khác nào "mò kim đáy bể".

Đội tuyển Việt Nam: Ông Troussier chưa vơi nỗi lo hàng công  - Ảnh 4.

Các tài năng trẻ có đất dụng võ trên đội tuyển Việt Nam?

NGỌC DƯƠNG

HLV Troussier có thể sẽ đôn một số mũi công triển vọng từ đội U.22 như Văn Tùng, Văn Khang, Văn Đô, Thanh Nhàn lên đội tuyển Việt Nam, nhưng với vốn kinh nghiệm hạn chế do ít được thi đấu ở V-League, có lẽ thời điểm này lứa đàn em chỉ có thể học hỏi, thay vì tạo ra áp lực cạnh tranh trực tiếp cho đàn anh.

HLV Park Hang-seo từng thành công khi một thế hệ cầu thủ xuất sắc đua nhau nở rộ đúng thời điểm, giúp ban huấn luyện có nhiều lựa chọn chất lượng. Nhưng khi thế hệ ấy đang có dấu hiệu chạm ngưỡng trình độ, còn lứa mới chưa đủ tầm thay thế, đội tuyển Việt Nam đang ở tình trạng "bình mới rượu cũ". HLV Troussier sẽ cần thêm nhiều thời gian để xây dựng được lối chơi ưng ý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.