Đội U.23 Thái Lan và Indonesia than trời vì ‘đụng độ’ quyền lợi, U.23 Việt Nam thì không

07/04/2024 18:25 GMT+7

Trước giải U.23 châu Á 2024, các đội Thái Lan và Indonesia bị các CLB trong nước từ chối nhả cầu thủ, khiến các đội này khó khăn về lực lượng.

Giải U.23 châu Á 2024 dù là giải đấu mang tính chất vòng loại Olympic Paris 2024, nhưng giải đấu này nằm ngoài lịch thi đấu thường niên do Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) ấn định (FIFA Days). Chính vì thế, về lý thuyết, các CLB có quyền không nhả cầu thủ cho các đội U.23 dự giải châu lục.

Ở đội tuyển U.23 Thái Lan, HLV Issara Sritaro thừa nhận đội bóng trẻ xứ sở chùa vàng sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Suphanat Mueanta, do cầu thủ này bận làm nhiệm vụ ở CLB OH Leuven của Bỉ.

Nhận định đối thủ của U.23 Việt Nam tại VCK U.23 châu Á 2024: Uzbekistan, Kuwait, Malaysia

Tiền vệ đội trưởng của đội tuyển U.23 Thái Lan ở các giải đấu gần đây Airfan Doloh cũng không dự giải U.23 châu Á. Đây là giai đoạn giải Thai-League 1 của Thái Lan đang vào thời điểm cao trào, nên CLB Uthai Thani của Airfan Doloh không muốn nhượng bộ đội tuyển về vấn đề nhân sự.

Đội U.23 Thái Lan và Indonesia than trời vì ‘đụng độ’ quyền lợi, U.23 Việt Nam thì không- Ảnh 1.

Suphanat Mueanta (áo xanh) không thể dự U.23 châu Á

FAT

Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở đội U.23 Indonesia. Về lý thuyết, có rất nhiều cầu thủ nhập tịch gốc châu Âu của đội bóng xứ sở vạn đảo trong độ tuổi 23, độ tuổi được phép dự giải U.23 châu Á 2024. Tuy nhiên, nhiều người trong số này không thể đến Qatar cùng đội U.23 Indonesia, vì đơn giản CLB của họ không cho phép.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir thừa nhận: "Đội hình dự giải U.23 châu Á không đầy đủ 100% lực lượng mà chúng tôi mong muốn. Ví dụ như tiền vệ Justin Hubner và hậu vệ trái Nathan Tjoe-A-On rất muốn thi đấu tại giải U.23 châu Á, nhưng họ không được phép.

Về trường hợp của Nathan Tjoe-A-On, CLB Heerenveen (Hà Lan) của cầu thủ này thậm chí còn không phản hồi bất kỳ điều gì cho chúng tôi".

Đội U.23 Thái Lan và Indonesia than trời vì ‘đụng độ’ quyền lợi, U.23 Việt Nam thì không- Ảnh 2.

Nathan Tjoe-A-On (trái) và Justin Hubner đều không thể cùng U.23 Indonesia dự giải châu Á

PSSI

Dù sao thì vấn đề của U.23 Indonesia vẫn dễ giải quyết hơn vấn đề của U.23 Thái Lan, vì Chủ tịch PSSI Erick Thohir vẫn còn thương lượng được với các CLB trong nước, cho phép các cầu thủ quan trọng đối với HLV Shin Tae-yong, đang thi đấu ở trong nước, lên đội tuyển dự giải U.23 châu Á.

So với U.23 Việt Nam - được các CLB tạo điều kiện cho cầu thủ lên tập trung, các đội U.23 khác ở khu vực gặp trắc trở về tập hợp nhân sự.

Bất chấp khó khăn về lực lượng, các đội U.23 Thái Lan và U.23 Indonesia vẫn đặt chỉ tiêu rất cao tại giải châu Á. Cụ thể, HLV Issara Sritaro của U.23 Thái Lan muốn giành vé dự Olympic. Trong khi đó, Chủ tịch PSSI Erick Thohir muốn HLV Shin Tae-yong và các học trò ít nhất phải vào bán kết giải U.23 châu Á 2024.

Theo điều lệ của giải U.23 châu Á năm nay, 2 đội thắng ở các trận bán kết, cùng đội thắng trong trận tranh hạng 3 của giải sẽ nhận vé đến thẳng Olympic Paris 2024. Đội thua trong trận tranh hạng 3 sẽ tranh vé vớt với đại diện của châu Phi, nhằm tìm vé đến với Thế vận hội mùa hè ở nước Pháp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.